Pháp luật

Nghệ An: Thi hành án tử hình bằng thuốc độc 10 đối tượng

Từ khi Luật thi hành Hình sự có hiệu lực, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Nghệ An đã tổ chức thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc 10 đối tượng; phối hợp với Công an các tỉnh thi hành án tử hình 23 đối tượng. Hiện đang có 23 người bị kết án tử hình được quản lý, giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong 8 năm thực hiện Luật Đặc xá, đã có 2.205 phạm nhân thi hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn Nghệ An được đặc xá, tha tù trước thời hạn.


Chiều ngày 25/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Luật đặc xá, 5 năm thực hiện Luật thi hành án hình sự và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ khi Luật đặc xá có hiệu lực, đã có 2.205 phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Trại giam số 3, Trại giam số 6 (Bộ Công an, đóng trên địa bàn hai huyện Tân Kỳ và Thanh Chương, Nghệ An) được xét đặc xá. Trong đó có 226 phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, 681 người thi hành án tại Trạm giam số 3, 1.275 người thi hành án tại Trại giam số 6. Các cơ quan liên ngành của Tòa án, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An phối hợp, xét đặc xá cho 23 người đang hoãn thi hành án bị bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần, lập công lớn…

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các Hội luật gia, trung tâm đào tạo nghề và các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức hiểu biểu pháp luật, dạy nghề và tạo việc làm cho những người phạm tội sau khi ra tù. Đã có hơn 2.000 người chấp hành xong án phạt tù (trong đó có 500 người được đặc xá) được các cơ quan, doanh nghiệp tạo việc làm; 675 người (trong đó có 120 người được đặc xá) được tạo điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống với số tiền trên 2 tỷ đồng…

Đại tá Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật thi hành án hình sự tại Hội nghị.


Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát hiện, xảy ra khoảng trên 50 vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, trên 1.000 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, trên 100 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; Phát hiện, bắt từ 700-900 vụ phạm tội về ma túy; Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử từ 1.800 đến 2.000 vụ với trên 3.000 đối tượng. Mỗi năm toàn tỉnh có 1.800 đến 2.300 phạm nhân đến các trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn, Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ Công an các huyện…

Các cơ quan thi hành án hình sự đã tiếp nhận 7.751 quyết định thi hành án phạt tù của TAND các cấp đối với người đang bị tạm giam, 1.508 hồ sơ thi hành án phạt tù đối với các đối tượng đang được tại ngoại; Tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo cho 1.021 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện; Mở hồ sơ quản lý, theo dõi 1.788 đối tượng có án phạt tù đang ở ngoài xã hội…

Từ khi Luật thi hành Hình sự có hiệu lực, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Nghệ An đã tổ chức thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc 10 đối tượng; phối hợp với Công an các tỉnh thi hành án từ hình tại Nhà thi hành án tử hình Nghệ An cho 23 đối tượng (trong đó Thái Bình 7 đối tượng, Thanh Hóa 8 đối tượng, Hà Nam 2 đối tượng, Thừa Thiên – Huế và Ninh Bình mỗi tỉnh 2 đối tượng, Quảng Nam 1 đối tượng). Hiện nay Trại tạm giam Công an tỉnh đang tổ chức quản lý, giam giữ 23 người bị kết án tử hình.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự và Nghị định số 80/NĐ-CP về tái hòa nhập cộng đồng.


Bên cạnh đó, các cơ quan và chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp nhận, lập hồ sơ, phân công các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội… giám sát, giáo dục, giúp đỡ hơn 7.700 người chấp hành án phạt khác tại xã, phường.

Số liệu thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng cho thấy, trong 5 năm qua, Nghệ An có hơn 13.200 phạm nhân mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hòa nhập cộng đồng, ngay từ khi sắp mãn hạn tù, các phạm nhân này đã được tham dự các buổi tập huấn kiến thức về pháp luật, chủ trương, chính sách, tiếp cận các chương trình dự án về tạo việc làm, vay vốn phát triển kinh tế sau khi ra tù…

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Đặc xá, Luật Thi hành án Hình sự và Nghị định số 80/NĐ-CP trên địa bàn trong thời gian qua.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP