Thể thao

CĐV Sông Lam chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Thông qua Giải bóng đá nữ "Sông Lam mở rộng - Tranh Cup GUMAC" , BTC giải đã thống nhất trong buổi Gala diễn ra tối 16.10 sẽ kêu gọi những tấm lòng hảo tâm nhằm gây quỹ cùng chung tay hướng về miền Trung, đặc biệt là 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Những người con xa xứ chung tay, góp sức cùng hướng về quê hương, hướng về bà con vùng lũ.


Giải bóng đá nữ "Sông Lam mở rộng - Tranh Cup GUMAC" là giải đấu thường niên của Hội CĐV SLNA. Đặc biệt giải diễn ra vào thời điểm mà miền Trung đang chịu cảnh lũ lụt tàn phá. Bằng những hành động thiết thực các CĐV Sông Lam đang sống xa quê hương đã nén đau thương, đóng góp một chút sức lực động viên tinh thần cho bà con vùng lũ vượt qua cơn khó khăn.

Giải bóng đá nữ "Sông Lam mở rộng - Tranh Cup GUMAC" diễn ra nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của fan nữ xứ Nghệ trong suốt một năm đồng hành cùng Hội CĐV SLNA. Giải đấu năm nay, còn nhân dịp chào mừng 86 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10).

Hội CĐV của SLNA được đánh giá có tổ chức bài bản, quy củ và có diện phủ sóng rộng rắp trên cả nước.


Bên cạnh các hoạt động xung quanh giải, trong đêm chung kết tối nay (16.10), thông qua giải đấu, Hội CĐV SLNA phía Nam sẽ chính thức phát động chương trình "hướng về miền Trung" nhằm chia sẻ và chung tay với bà con ở quê nhà, vừa trải qua lũ lớn.

Trước đó, Năm 2013, 2014, Nghệ An - Hà Tĩnh cũng trải qua những trận lũ lớn. Hội CĐV SLNA phía Nam đã phát động, kêu gọi chung tay cùng bà con vùng lũ Nghệ Tĩnh hơn 500 triệu đồng. Năm nay, thông qua giải đấu, chị tiết tục đảm nhận vai trò kêu gọi cộng đồng cùng chung tay với bà con miền Trung.

Tham dự giải năm nay, có 6 đội bóng đến từ Hội CĐV SLNA tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Và được diễn ra trong 2 ngày 15 - 16.10.

Tác giả bài viết: Hoàng Phúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP