Trong nước

6 nữ Phó Chủ tịch nước của Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước và trở thành nữ Phó Chủ tịch nước thứ sáu từ trước đến nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Kỳ họp thứ 11 chiều 6/4, Quốc hội đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, trở thành Phó Chủ tịch nước thứ 17 tính từ năm 1945 đến nay và là một trong 6 người nữ liên tiếp giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước kể từ năm 1992 trở lại đây.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, quê xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang. Là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 10/2015 Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Bà Xuân giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang đến tháng 4/2021.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ năm là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tại kỳ họp thứ 11 sáng 6/4, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bà Thịnh là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa X, Ủy viên Trung ương 2 khóa XI và XII. Bà cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XIII, XIV. Tại Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016), sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bà Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước. Trong nhiệm kỳ Phó chủ tịch nước của mình, có 1 tháng (23/9/2018 - 23/10/2018) bà Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ tư là bà Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1951, quê quán tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI. Bà giữ chức Phó Chủ tịch nước khi 56 tuổi, từ 2007-2016.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ ba là bà Trương Mỹ Hoa, sinh ngày 18/10/1945, quê quán xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX, Bí thư Trung ương Đảng khóa VII, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI. Bà Trương Mỹ Hoa làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 57, từ năm 2002-2007.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ hai là bà Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 26/5/1927, quê quán xã Điệu Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: V, Đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII, IX, X. Bà giữ cương vị Phó Chủ tịch nước từ năm 1992-2002.

Nữ Phó Chủ tịch nước đầu tiên bà Nguyễn Thị Định cũng là nữ tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam, sinh năm 1920. Bà bắt đầu nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước ở tuổi 67, từ năm 1987-1992.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP