Kinh tế

World Cup 2018 khai hội... cá độ nở rộ

World Cup 2018 mới trải qua được vài trận đấu, tuy nhiên hình thức cá độ ăn tiền diễn ra tràn lan nhiều nơi, đặc biệt là trên các trang mạng cá cược.

Trước trận Uruguay - Ai Cập (19h ngày 15/6), PV lên một số trang mạng để tìm đặt cá cược. Tại trang m.bongdaxxx, PV được người có nickname Nguyên (quản trị viên) hướng dẫn để tham gia cá cược.

Một trang đưa ra tỉ lệ cá cược trước trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

“Trước hết phải có tài khoản trên trang, anh chỉ mất 3 phút là tạo thành công, sau đó nạp tiền vào tài khoản để cá cược. Tỉ lệ cá cược theo nhà cái đưa ra và nếu thua thì số tiền cá cược trong tài khoản sẽ bị mất. Còn nếu thắng thì nhà cái sẽ chung số tiền theo tỉ lệ cá cược vào tài khoản và hoàn toàn có thể chuyển đổi bằng tiền mặt, dưới các hình thức thương mại hợp pháp”, Nguyên cho biết.

Cá cược ảo nhưng mất tiền thật.

“Việc cá cược này hoàn toàn bí mật, do người cá cược tạo nick ảo và trên trang hoàn toàn không hiển thị bất cứ thông tin nào. Dù vậy, khi thanh toán thì vẫn dùng các hình thức thương mại hợp pháp, do đó, coi như là không vi phạm pháp luật”, Anh, quản trị viên trang bong99xxx cho biết.

Hàng loạt trang cá cược hoạt động công khai?

Đây cũng là chiêu thức của hàng loạt trang cá độ bóng đá đang nở rộ hiện nay. Tại trang 88betxxx, PV cũng thử cá cược trước trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (1h ngày 16/6). PV đề nghị đặt cược, tuy nhiên quản trị trang này cho biết, phải tạo tài khoản.

Với khẩu hiệu "đồng hành cùng World Cup"?

PV vào tạo tài khoản, điền các thông tin trên trang hướng dẫn, muốn đặt tỷ lệ cược bắt buộc phải nạp tiền vào tài khoản thì mới có thể cá cược. Liên hệ để được hỗ trợ, vì lý do... sợ mất tiền, Vân Anh -nickname người hỗ trợ cho biết: “Nếu anh sợ mất tiền thì không thể cá cược ở bất cứ nơi nào. Cho dù ở các quán cà phê hay quán nhậu anh cũng phải chung tiền trước, thắng người ta sẽ trả tiền cho anh. Tương tự ở đây cũng vậy, người ta làm ăn bao nhiêu năm rồi, nếu không uy tín thì dẹp hết à”.

Thậm chí còn quảng cáo "độc quyền".

Bên cạnh các trang nói trên, PV còn tìm thấy hàng loạt trang khác nhận cá cược World Cup, như m88netxxx, bongdavxxx, cacuocxxx...

Ngoài các trang mạng, ở một số điểm như quán cà phê, quán nhậu... trên địa bàn TP.HCM, PV cũng dễ dàng tiếp cận được những “người cược giùm”, “môi giới” đứng ra đảm nhận việc nhận cá cược cho các đầu nậu.

Người tên Phú, đứng ra nhận cược tại một quán cà phê trên đường Vườn Lài (quận 12) cho biết: “Nếu anh muốn cá cược thì chung tiền, tôi là người chịu trách nhiệm, anh khỏi hỏi nhiều. Muốn cược đội nào Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha?”.

Thấy PV vẻ phân vân, người này liền bỏ đi nơi khác và nhận cược của những người khác.

Quảng cáo của một tiệm cầm đồ online, cái gì cũng cầm.

Thậm chí, còn có dịch vụ cho vay nóng cầm giấy tờ xe máy, ô tô, giấy tờ các loại... Người tên Thắng, chủ một trang cầm đồ kiểu này trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cho biết: “Anh muốn cầm gì cũng được, xe máy hay giấy tờ nhà đất laptop... cứ mang đến, bên em sẽ có người nhận và đưa tiền cho anh. Lãi suất tùy theo số tiền và thời hạn anh cầm”.

Theo tìm hiểu của PV, để có được số tiền này, người vay phải trả tiền lãi cắt cổ, lên tới 30 – 50%/tháng, cao hàng chục lần so với quy định mức cho vay tiêu dùng của các ngân hàng.

Tác giả: Dương Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: World Cup 2018 ,cá độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP