Xã hội

Vườn cúc họa mi 'thất thủ' vì quý cô Hà thành làm điều này

Những vườn cúc họa mi nở rộ đang là địa điểm hấp dẫn người dân Hà Nội đến chụp ảnh. Tuy nhiên lượng người đổ về đông nghịt khiến việc có một bức ảnh đẹp không hề dễ dàng.

Những năm gần đây, cứ đến mùa hoa cúc họa mi, nhiều hộ dân ở phường Nhật Tân thiết kế các khu vườn để kinh doanh bán vé cho người dân có nhu cầu vào ngắm, chụp ảnh lưu niệm.

Với giá vé 50 ngàn đồng/người, vào dịp cuối tuần, hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách đến với vườn hoa bãi đá sông Hồng ngắm hoa, chụp ảnh.

Do lượng người quá đông nên việc chọn được chỗ chụp ảnh lưu niệm ưng ý khá khó khăn.

Các cô gái rất chịu khó tạo dáng để có được tấm hình ưng ý

Áo dài được khá nhiều phụ nữ chọn chụp ảnh cùng cúc họa mi.

Giới trẻ thỏa sức sáng tạo nhiếp ảnh với những bông cúc họa mi.

Vườn cúc họa mi không chỉ hấp dẫn những thiếu nữ mà thu hút rất nhiều phụ nữ đã luống tuổi.

Những phụ nữ ở lứa tuổi trung niên thường chọn trang phục áo dài truyền thống.

Chen chân để chụp được tấm ảnh không phải việc dễ dàng.

Mặc dù có các vườn hoa rực rỡ khác bên cạnh, song vườn cúc họa mi luôn đông người nhất.

Một kiểu selfie với nụ cười rạng rỡ của đôi vợ chồng trẻ sau khi len chân được vào luống hoa ưng ý.

Sau vài giờ len lách tìm cảnh, tạo dáng, không ít người phải ngồi nghỉ ngơi do thấm mệt.

Tác giả: Lê Anh Dũng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP