Xã hội

Vụ 4 học sinh chết đuối: Nhà máy thuỷ điện khẳng định không xả lũ

Trong Thông cáo báo chí ngày 24-5 về việc 4 học sinh bị đuối nước, tử vong tại khu vực hạ lưu thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên), Tổng Công ty Phát điện 2 (EVN GENCO2) khẳng định Nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ không xả lũ.

Về vụ việc trên, đến 16 giờ chiều ngày 24-5, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tìm thấy 4 thi thể học sinh lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tại khu vực thác Thá, gần cầu Sông Ba (thuộc thị trấn Củng Sơn). Các nạn nhân gồm: Đoàn Anh Quân, Trương Sỹ Lâm, Cao Triệu Nguyên và Phạm Xuân Luật.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Thông cáo báo chí của EVN GENCO2 nêu rõ, sáng ngày 24-5-2017, một nhóm học sinh nam lớp 6 của Trường THCS thị trấn Củng Sơn đến tắm ở sông Ba thì bị đuối nước tại khu vực cách Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ khoảng 8km về phía hạ lưu.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ đang vận hành theo phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia (máy 1 hoà lưới lúc 7 giờ 2 phút, máy 2 hoà lưới lúc 8 giờ 1 phút), nước chảy về hạ lưu Sông Ba qua tổ máy.

Theo Tổng Công ty Phát điện 2, thời điểm này, Nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ không xả lũ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn và yêu cầu của chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cho dừng các tổ máy để tìm kiếm các cháu bị nạn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2 chỉ đạo Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ thăm hỏi gia đình các cháu bị nạn và tích cực phối hợp với địa phương trong việc tìm kiếm.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP