Thế giới

Vợ trúng xổ số 47 tỷ, chồng gây bi kịch cho cả gia đình

Sau khi bắn vợ và con gái 23 tháng tuổi, người đàn ông đã tự kết liễu đời mình. Bi kịch xảy ra chỉ vài tháng sau khi người vợ trúng xổ số với giải thưởng lên tới 47 tỷ đồng.

Tiffani Hill và chồng - John Donato

Thảm án đẫm máu

Vào khoảng 17h chiều 30/7/2021, cảnh sát thành phố Calera (bang Oklahoma, Mỹ) nhận được tin báo về một vụ nổ súng xảy ra tại ngôi nhà của gia đình người phụ nữ 31 tuổi có tên Tiffani Hill.

Nhanh chóng tới hiện trường, cảnh sát phát hiện Tiffani và chồng cô là John Donato (42 tuổi) đã chết trong khi cô con gái 23 tháng tuổi của cặp vợ chồng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không lâu sau, cô bé cũng không qua khỏi. Ba đứa con khác của vợ chồng Tiffani cũng ở nhà lúc vụ nổ súng diễn ra nhưng không hề hấn gì.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định John là người dùng súng bắn vào vợ con rồi sau đó tự chĩa khẩu súng vào mình và bóp cò.

Vì Tiffani và John đã chết nên nguyên nhân vụ án mạng không được làm rõ nhưng người thân của Tiffani tin rằng có thể chính mâu thuẫn giữa hai vợ chồng liên quan tới số tiền trúng xổ số đã dẫn đến vụ án đẫm máu này.

Món quà “trời cho”

Vào tháng 11/2020, khi Tiffani trúng giải xổ số trị giá 2 triệu USD (gần 47 tỷ đồng), cô đã không thể tin vào vận may của mình. Là một bà mẹ bốn con, kinh tế không mấy khá giả, giải thưởng này như một món quà “trời cho”, giúp rất nhiều cho cuộc sống của gia đình cô.

Tuy nhiên điều này được cho là đã làm gia tăng xung đột của vợ chồng cô. Hai người chỉ mới kết hôn và chuyển đến Oklahoma trước đó không lâu. Theo mẹ của Tiffani, ban đầu cuộc xung đột chỉ dừng lại ở những lời nói nhưng sau đó bắt đầu leo thang và biến thành bạo lực.

Không thể chịu đựng thêm, Tiffani đã nói với người thân rằng cô đang lên kế hoạch rời bỏ chồng để bảo vệ bản thân và bốn đứa con của mình. Nhưng rồi khi Tiffani còn chưa kịp thực hiện thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và vào ngày 30/7, tất cả đã kết thúc. "Không rõ việc trúng số có phải đã châm ngòi cho vụ án mạng hay không. Song tôi biết, đã không ít lần nó là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa họ", người thân của Tiffani cho biết.

Theo luật sư Theresa McGehee, đại diện cho gia đình Tiffani, chính bạo lực gia đình đã huỷ hoại mối quan hệ của hai vợ chồng. "Tiffany đang cố gắng thu xếp mọi việc của gia đình mình. Tôi tự hỏi câu chuyện buồn này liệu có một kết cục nào khác nếu cô ấy đã chịu tìm đến một trung tâm hỗ trợ về khủng hoảng hay không", luật sư nói thêm.

Tác giả: Đàm Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP