Thể thao

Việt Nam nhận tin kém vui từ FIFA trước trận đầu tiên năm 2023

Đội tuyển Việt Nam nhận tin kém vui từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngay trước thềm trận đấu đầu tiên của năm mới 2023.

Cụ thể, FIFA trừ điểm của tuyển Việt Nam sau kết quả hòa 0-0 với chủ nhà Singapore ở lượt trận thứ ba - bảng B AFF Cup 2022.

Sở dĩ đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt bị trừ điểm ngay đầu năm 2023 bởi không thắng đối thủ kém xa trên bảng xếp hạng FIFA. Việt Nam hơn Singapore tới 64 bậc (hạng 96 so với 160) và kết quả hòa khiến đội bị trừ đi 1 điểm từ 1231.51 xuống 1230.51 điểm.

Số điểm trên vẫn giúp "Những chiến binh Sao Vàng" giữ thứ hạng 96 thế giới nhưng bỏ lỡ cơ hội tăng 1 bậc để vượt qua Armenia (1231.76 điểm). AFF Cup 2022 không thuộc các giải đấu chính thức của FIFA nhưng các trận đấu vẫn sẽ được tính điểm thuộc dạng các trận giao hữu.

Việt Nam (áo trắng) bị Singapore cầm hoà ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022.

Kết quả hòa Singapore cũng khiến Việt Nam lỡ cơ hội có vé sớm vào bán kết. Dẫu vậy, 1 điểm trên sân khách vẫn giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết để đi tiếp ở bảng B.

Theo đó, chỉ cần không thua Myanmar trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2022. Còn nếu thắng Myanmar, khả năng rất cao Việt Nam sẽ chiếm ngôi đỉnh bảng, tránh nguy cơ gặp Thái Lan ở bán kết.

Cầu thủ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị tiếp Myanmar ở lượt cuối bảng B chiều 3/1.

Sau khi trở về từ Singapore, các cầu thủ Việt Nam đã trở lại tập luyện vào chiều 1/1 để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng với Myanmar.

Cuộc so tài diễn ra vào chiều 3/1 sẽ là trận đấu đầu tiên của Việt Nam trong năm mới 2023. Xét về mọi mặt, Việt Nam đều được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đã bị loại. Do đó, đa số các chuyên gia đều tin tưởng Việt Nam sẽ thắng, thậm chí thắng giòn giã Myanmar để vào bán kết AFF Cup 2022 với tư cách nhất bảng B.

Tác giả: Quy Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP