Xã hội

Vì sao cặp vợ chồng làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng ở Hà Tĩnh xin chuyển tuyến?

Do có bệnh nền cao huyết áp và lo lắng cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) không đảm bảo, cặp vợ chồng BN 8425 và BN 8427 ở Hà Tĩnh đã xin chuyển tuyến Trung ương.

Ngày 6/6, sau 1 ngày điều trị bệnh SARS-CoV-2, cặp vợ chồng làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh đã xin chuyển tuyến ra điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

BN 8425 và BN 8427 được chuyển tuyến điều trị vì bệnh nền cao huyết áp

Về việc vì sao 2 bệnh nhân dương tính SARS–CoV-2 tại xã Thạch Trung (BN 8425 và BN 8427) là F1 của BN 8113 (tại Hà Nội) khi về quê đã để bùng phát dịch ra công đồng, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay: 2 bệnh nhân này đi từ TP HCM về Hà Tĩnh vào ngày 30/5, thời điểm này BN 8113 ở Hà Nội chưa có kết quả dương tính với SARS–CoV-2.

Đến ngày 3/6, BN 8113 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS–CoV-2, lúc này chùm ca bệnh tại xã Thạch Trung mới biết mình là F1.

2 bệnh nhân BN 8425 và BN 8427 được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn. Đến sáng 6/6, cả hai người này xin được chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, sáng 6/6, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo đã làm hồ sơ chuyển viện cho 2 bệnh nhân BN 8425 và BN 8427 ra ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị theo nguyện vọng. Bởi 2 trường hợp này có tiền sử bệnh nền, người chồng cao huyết áp nên họ rất lo lắng và có nguyện vọng xin chuyển tuyến.

Ngoài ra, bệnh nhân lo lắng cơ sở vật chất tại bệnh viện không đảm bảo nên họ xin chuyển đi. Nguyện vọng này đã được Sở Y tế tỉnh cho phép.

"Đến thời điểm hiện tại, các ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 đều được điều trị khỏi. Hầu như bệnh nhân vào điều trị tại đây lúc bệnh vừa tái phát nên được điều trị kịp thời, chưa có ca nào diễn biến nặng", ông Thành chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến thời điểm này đã chữa khỏi gần 10 ca nhiễm COVID-19.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là bệnh viện tuyến huyện, nhưng đã rất thành công trong việc điều trị COVID-19. Cho đến thời điểm này, đã có hơn 10 bệnh nhân dương tính được chữa khỏi bệnh khi đến đây.

Thống kê từ Sở Y tế Hà Tĩnh, đến 19h ngày 6/6: Liên quan chùm ca bệnh là 2 vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh, tỉnh này phát hiện 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng là F1 của 2 ca bệnh 8425 và 8427 đã được cách ly trước đó; ngày 6/6 ghi nhận thêm 2 ca mắc, nâng tổng số ca cộng đồng từ ngày 5/6 đến nay là 7 ca.

Trong số đó, nhập viện 5 ca, chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 ca. Trên địa bàn tỉnh đã công bố khỏi bệnh 2 ca COVID-19 điều trị trước đó, hiện còn 6 bệnh nhân, trong đó: 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tổng số đang cách ly tập trung: 406 người, trong đó 115 người tại Khu ký túc xá Mitraco, 11 người tại Trung tâm Huấn luyện tại Cẩm Xuyên và 280 người tại khu cách ly các huyện, xã. Tổng số theo dõi tại nhà: 12.711 người; cách ly tại nhà: 4.206 người. Tổng số trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế: 15 (6 BVĐK tỉnh, 6 BVĐK Quốc tế Cầu Treo, 3 TTYT huyện Kỳ Anh).

Hiện đã điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các đối tượng là F1, F2 của các ca bệnh dương tính với tổng đối tượng F1: 247, F2: 2.511.

Tác giả: Hồ Thắng – Quốc Hoàn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP