V League sẽ ảnh hưởng ra sao sau khi các tỉnh, thành sáp nhập đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo dự kiến sau sáp nhập, một số tỉnh, thành sẽ có hai đội bóng cùng góp mặt ở đấu trường V-League hoặc giải hạng Nhất quốc gia.
Tiêu biểu như việc tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập dự kiến sẽ có hai đội bóng là Nam Định và Ninh Bình. Thành phố Đà Nẵng sẽ có hai đội Quảng Nam và Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bốn đội bóng là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Trẻ TP Hồ Chí Minh,…
![]() |
Nếu CLB Ninh Bình lên hạng, tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập sẽ có hai đội bóng thi đấu ở V-League gồm cả Nam Định (Ảnh: Ninh Bình FC) |
Xét về ngắn hạn, việc sáp nhập tỉnh thành chưa ảnh hưởng quá nhiều đến các đội bóng đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia. Bởi các CLB đang thi đấu tại V-League và giải hạng Nhất phần lớn hoạt động theo mô hình độc lập với nguồn kinh phí xã hội hoá, thay vì phụ thuộc vào ngân sách của địa phương.
Ngân sách của địa phương khi hỗ trợ các đội bóng phần lớn phục vụ cho mục đích đào tạo trẻ. Vì vậy khi một địa phương có từ hai đội bóng đang hoạt động chuyên nghiệp, các CLB sẽ phải đối mặt với việc tự chủ nhiều hơn trong cách vận hành bóng đá trẻ.
Trong những năm gần đây ngoài tự đào tạo, một số CLB cũng liên kết với các trung tâm, học viện bóng đá để mở rộng nguồn cung tài năng trẻ. Điều đó vừa giúp các đội bóng không bỏ lỡ các cầu thủ tiềm năng, vừa hoạt động theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp giảm sự phụ thuộc vào ngân sách địa phương.
![]() |
Hà Nội đang có ba đội bóng đang thi đấu ở V-League là Hà Nội FC, CAHN và Thể Công Viettel. |
Trên thực tế không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam, việc một tỉnh hay thành phố có nhiều đội bóng là rất bình thường. Không nói đâu xa, Hà Nội hiện đang có ba đội bóng cùng đang thi đấu ở V-League đặt “đại bản doanh” là Hà Nội FC, CAHN và Thể Công Viettel. Cả ba đều theo mô hình chuyên nghiệp nên duy trì được nguồn lực hoạt động khá mạnh, thậm chí là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
Điều duy nhất ba đội bóng kể trên gặp đôi chút khó khăn là về sân nhà. Trong bối cảnh sân Hàng Đẫy chỉ cho phép tối đa hai đội bóng cùng sử dụng làm sân nhà, việc sân Mỹ Đình xuống cấp khiến Thể Công Viettel phải có những điều chỉnh trong mùa giải năm nay.
Với những đội bóng cùng một tỉnh thành sau sáp nhập, điều này không phải trở ngại khi các đội đều có sân nhà riêng. Sau khi các tỉnh thành sáp nhập, các đội bóng nếu có sự chủ động, chuẩn bị cho sự thay đổi sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Tác giả: Như Đạt
Nguồn tin: vov.vn