Trong tỉnh

Uống rượu vẫn lái xe, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 35 triệu đồng

Sau khi uống rượu, ông V. vẫn lái xe về nhà. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện ông V. bị phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

CSGT Nghệ An xử lý nồng độ cồn​

Ngày 29/6, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với tài xế T.H.V (trú tại Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Trước đó, trong lúc TTKS, Công an thị xã Cửa Lò phát hiện ông T.H.V. điều khiển xe ô tô trên đường Phạm Nguyễn Du có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế V. có nồng độ cồn 0,475mg/lít khí thở nên đã yêu cầu tạm giữ phương tiện.

Với hành vi sử dụng bia rượu trong khi điều khiển phương tiện ngoài xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tài xế V. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP