Kinh tế

Tỷ phú USD Việt nào kiếm tiền nhiều nhất năm 2021?

Tính từ đầu năm đến nay, tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam đã tăng thêm đáng kể. Trong đó, có người tăng tới 1 tỷ USD.

Đầu tháng 4/2021, Forbes công cố danh sách tỷ phú USD thế giới 2021, trong đó có 6 đại diện Việt Nam. Tại thời điểm đó, tổng tài sản của các tỷ phú USD Việt đạt 16,7 tỷ USD.

Theo cập nhật mới nhất (ngày 23/12/2021) trên Forbes, tổng tài sản 6 tỷ phú USD Việt Nam lên tới 19,5 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: 7,5 tỷ USD

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 7,5 tỷ USD. Ảnh chụp màn hình

Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) đang sở hữu 7,5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với hồi đầu năm. 2021 là năm thứ 9 tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách của Forbes. Ông lần đầu được vinh danh vào năm 2013, với tài sản khi đó là 1,5 tỷ USD.

Tỷ phú Trần Đình Long: 3,1 tỷ USD

Với khối tài sản 3,1 tỷ USD, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tỷ phú USD Việt Nam. So với hồi đầu năm, tài sản của ông Trần Đình Long tăng hơn 900 triệu USD.

Chủ tịch Hoà Phát - Trần Đình Long. Ảnh: Internet

Khối tài sản của Chủ tịch Hòa Phát tăng là do cổ phiếu HPG nằm trong nhóm bluechip dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu và giữa năm. HPG tăng từ ngưỡng 31.000 đồng lên gần 60.000 đồng khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Tỷ phú Trần Đình Long tái xuất trong bảng xếp hạng của Forbes sau lần đầu năm 2018.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh: 2,6 tỷ USD

Tại thời điểm tháng 4/2021, tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh là 1,6 tỷ USD. Đến nay, khối tài sản của Chủ tịch Techcombank đã lên tới 2,6 tỷ USD, tăng thêm 1 tỷ USD.

Mức tăng ấn tượng này đã đưa Chủ tịch ngân hàng Techcombank lên top 3 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: 2,5 tỷ USD

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Internet

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với ngành hàng không trong nước. Và cổ phiếu VJC giảm gần 1% so với đầu năm. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ 2,8 tỷ USD xuống 2,5 tỷ USD.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: 2,2 tỷ USD

Xếp thứ 5 trong danh sách tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan. Tính đến ngày 23/12, Forbes ghi nhận tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang ở mức 2,2 tỷ USD, tăng 600 triệu USD so với hồi đầu năm. Tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, chủ yếu liên quan đến MSN. Cổ phiếu MSN của Masan tính tới cuối phiên 23/12 gấp đôi so với đầu năm.

Tỷ phú Trần Bá Dương: 1,6 tỷ USD

Tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện sở hữu 1,6 tỷ USD, không đổi so với đầu năm.

Công ty Ôtô Trường Hải do tỷ phú Trần Bá Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP