Thể thao

Tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan gây thất vọng

Tại bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển Việt Nam tăng một bậc nhờ hai trận thắng tại giải giao hữu hồi cuối tháng 9 tại TPHCM.

Tuyển Việt Nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau ngôi vô địch ở Cúp tam hùng.

Chiều 6/10, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới. ĐT Trung Quốc bị tụt hạng vì không tham dự bất cứ trận đấu nào ở loạt trận FIFA Days vừa qua trong khi tuyển Việt Nam được tăng một bậc sau ngôi vô địch ở Cúp Tam hùng.

Cụ thể, tuyển Việt Nam tăng một bậc, lên hạng 96 thế giới nhờ hai trận thắng tại giải giao hữu hồi cuối tháng 9 tại TPHCM, thuộc FIFA Days. Đội bóng áo đỏ được cộng thêm 7,81 điểm để có tổng điểm 1.226,65.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia thăng tiến mạnh nhất khi tăng 3 bậc lên hạng 152 thế giới nhờ có 2 chiến thắng ấn tượng trước Curacao, hạng 86, để nhận về tới 14,71 điểm. Malaysia tăng một bậc lên hạng 147 sau thành tích á quân tại King's Cup.

Tuyển Thái Lan vẫn giữ vị trí thứ hai khu vực, đứng vị trí 111 FIFA với 1.174,92 điểm khi thi đấu không thành công ở King's Cup. Philippines đứng thứ 3 khu vực với hạng 133 thế giới, tăng một bậc.

Top 10 bảng xếp hạng FIFA chỉ có đúng hai sự thay đổi, đó là việc Italy leo lên vị trí thứ 6, đẩy đội tuyển Tây Ban Nha xuống thứ 7. 5 đội bóng có thứ hạng cao nhất thế giới lần lượt thuộc về Brazil, Bỉ, Argentina, Pháp và Anh.

Trong khi đó xét riêng khu vực châu Á, ĐT Iran vẫn đang dẫn đầu châu lục với hạng 20 thế giới. Xếp sau lần lượt là Nhật Bản (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 28), Australia (hạng 38), Qatar (hạng 50), Ả Rập Saudi (hạng 51), Iraq (hạng 68), UAE (hạng 75), Uzbekistan (hạng 77) và ĐT Trung Quốc đã tụt xuống hạng 79 thế giới (xếp hạng 11 châu Á).

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP