Thể thao

Trọng tài FIFA liên tục bắt sai: Trách nhiệm của ông Dương Văn Hiền và VFF ở đâu?

Từ cuộc đua trụ hạng đến tranh chức vô địch V.League 2022 đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự yếu kém, sai sót của trọng tài FIFA.

Những sai sót của trọng tài cần được nhìn nhận và đánh giá ở mức độ sòng phẳng, tức có những sai số được chấp nhận. Nhưng V.League 2022 đang chứng kiến nghịch lý khó tin về các lỗi nhận định của trọng tài FIFA - những “vị vua áo đen” được đánh giá có chuyên môn giỏi nhất của bóng đá Việt Nam đang góp phần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chơi.

Hai trận liên tiếp trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC hưởng 2 quả phạt đền nhờ trọng tài nhận định sai. Vấn đề cả hai trọng tài đều có đẳng cấp FIFA. Vòng 18, trọng tài Ngô Duy Lân nhận định sai khi cho Sài Gòn FC hưởng phạt đền trước Thanh Hoá. Vòng 19, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho Sài Gòn FC được hưởng quả 11 m trước Viettel, đây là lỗi sai nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Từ cuộc đua trụ hạng đến tranh chức vô địch V.League 2022 đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự yếu kém, sai sót của trọng tài FIFA. Ảnh: Minh Dân

Nhìn rộng hơn, Việt Nam có 3 trọng tài đẳng cấp FIFA thì cả ba người đều mắc cùng một lỗi cho Sài Gòn FC hưởng phạt đền sai. Người bắt sai đầu tiên là trọng tài Hoàng Ngọc Hà (trọng tài FIFA), khi mắc lỗi ở trận Sài Gòn thắng Hà Tĩnh 3-2.

Ba tình huống phạt đền kể trên góp phần giúp cho Sài Gòn FC thu về 4 điểm. Trường hợp không có 3 quả phạt đền này thì Sài Gòn FC chỉ có 1 điểm, tức họ đang có 13 điểm và cơ hội trụ hạng sẽ hẹp đi rất nhiều. Có thể thấy những sai sót của trọng tài đã khiến cho cuộc đua trụ hạng bị ảnh hưởng rất lớn, phần thiệt thòi dĩ nhiên thuộc về các đội bóng xếp trên Sài Gòn FC.

Cũng nói về công tác trọng tài ở V.League 2022, nhóm đua vô địch cũng rơi vào cảnh bị Hà Nội FC tách top khi 2 trận cầu “6 điểm” ở lượt đi bị khán giả phản ứng. Đáng nói, hai trọng tài này là ông Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải.

Ông Nguyễn Mạnh Hải bắt chính trận Hà Nội thắng SLNA 2-1. Điểm nhấn là pha vung tay bị thẻ đỏ của Olaha (SLNA) và Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC) húc đầu đối thủ nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Ông Ngô Duy Lân bỏ quả 1 quả phạt đền của HAGL và tấm thẻ vàng thứ hai của Duy Mạnh ở trận Hà Nội FC thắng HAGL 2-1. Nếu chỉ có 1 điểm trong hai trận đấu này thì Hà Nội FC đang bằng điểm với Hải Phòng, thay vì tạo ra cách biệt 5 điểm và chưa đá 1 trận.

Trọng tài sai liên tục thì Trưởng ban trọng tài VFF phải có trách nhiệm.

Cuộc đua xuống hạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc đua vô địch mất đi sự hấp dẫn và kịch tính. Tất cả đều liên quan đến các trọng tài FIFA với những lỗi nghiêm trọng. Không quá lời khi khán giả nhận định trọng tài “phá hỏng” V.League 2022.

Thật nghịch lý khi công tác trọng tài liên tục yếu kém trong nhiều mùa bóng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chơi. Nên nhớ, mỗi đội bóng phải chi đến 70-100 tỷ cho một mùa giải nhưng công tác trọng tài góp phần thay đổi số phận của họ. Ví dụ CLB Nam Định từng liên tục bị trọng tài bắt sai, đến mức đòi Trưởng ban trọng tài VFF từ chức.

Phải có người chịu trách nhiệm cho công tác trọng tài yếu kém, đặc biệt cả ba trọng tài FIFA đều sai nghiêm trọng ở V.League 2022. Khi nhiều lỗi sai diễn ra trong các trận đấu quan trọng về cuộc đua vô địch và xuống hạng.

Trong tư thế Trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền không thể nào cứ nói về công nghệ VAR như lý do đổ lỗi cho các cái sai của trọng tài. Ông Dương Văn Hiền cần có trách nhiệm chấn chỉnh công tác trọng tài, không thể để cho khán giả phản ứng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu và bóng đá Việt Nam.

Đúng hơn, VFF phải có trách nhiệm khi Ban trọng tài VFF mang đến sự bức xúc lớn cho người hâm mộ và các đội bóng. Ví dụ vòng 18 có đến 4 trận đấu bị phản ứng trọng tài, trong đó có 3 trọng tài bị treo còi ở vòng 19. Nhưng ngay sau đó, trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải bắt sai nghiêm trọng ở trận Sài Gòn FC hoà Viettel. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B bỏ ít nhất 2 thẻ đỏ ở trận Thanh Hoá thua Hải Phòng 0-1.

Trong một cuộc đua căng thẳng với nhiều đội bóng tham gia cuộc đua trụ hạng, V.League 2022 đang đối diện với nhiều nỗi lo lớn. Nếu trọng tài tiếp tục sai sót nghiêm trọng thì hậu quả khó lường hết. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam từng gánh tiếng xấu với cảnh đội bóng bỏ trận vì bức xúc trọng tài!

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP