Pháp luật

Trốn truy nã tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Trong thời gian trốn truy nã, Nguyễn Nhự Lý cùng đồng bọn tiếp tục tổ chức đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị VKS nhân dân TP Hà Nội truy tố bị can Đinh Văn Thành, Nguyễn Nhự Lý về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hai bị can khác trong vụ án là Dương Minh Quang (SN 1984) và Trần Đăng Tiến (SN 1996, cùng trú tại tỉnh Hà Nam) lần lượt bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý và Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Nguyễn Nhự Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, đối tượng này bỏ trốn, rồi vượt biên sang Lào sinh sống.

Năm 2020, Lý về Hà Nội và lấy tên Phạm Trung Dũng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đối tượng này thuê căn chung cư cao cấp tại quận Cầu Giấy và thường xuyên liên lạc với một người Lào tên là Xiều.

Sau đó, Xiều đã 2 lần thuê Lý vận chuyển ma túy với tiền công 150 triệu đồng. Cuối tháng 3/2021, Lý thuê Quang và Thành vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lý và các đối tượng liên quan nêu trên.

Căn cứ vào tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Lý vận chuyển trái phép 58.444,392 gam Methamphetamine còn Đinh Văn Thành, Dương Minh Quang vận chuyển trái phép 31.608,100 gam Methamphetamine.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP