Trong nước

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Sáng 18/4, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 826-QĐNS/TW, ngày 14/4/2023 của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định ông Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh ông Phạm Minh Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cho ông Phạm Minh Tuấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Tuấn đã khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, có kiến thức chuyên môn sâu, là người được đào tạo, bồi dưỡng về nhiều chuyên ngành: báo chí, luật học, chính trị học.

Ông Mai Văn Chính đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Tổng Biên tập cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy, xây dựng tôn chỉ, mục đích, bản sắc của tạp chí lý luận, ngọn cờ tư tưởng của Đảng; phát huy các mặt thuận lợi, kinh nghiệm hoạt động, thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn cam kết sẽ cùng Bộ Biên tập, cấp ủy lãnh đạo xây dựng Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị quan trọng của Đảng là một khối đoàn kết, thống nhất, giữ vững bản sắc, vững bước hội nhập, góp phần tạo nên sức mạnh mới của Đảng trong thời kỳ mới.

Ông Phạm Minh Tuấn sinh năm 1974, đã trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị; Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Chính trị khu vực II; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Chính trị và Phát triển.

Trước đó, tại Quyết định số 816-QĐNS/TW ngày 30/3/2023, Bộ Chính trị quyết định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, điều động, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP