Trong nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ hy sinh trên đèo Bảo Lộc

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trên đèo Bảo Lộc.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, thứ trưởng Bộ Công an, đến gia đình chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh, chủ trì và trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: M.V.

Ngày 1-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công”; quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 3 cán bộ cảnh sát giao thông. Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, đã ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 3 cán bộ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh.

Cụ thể: từ thiếu tá lên trung tá đối với chiến sĩ Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi, quê quán xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); từ thượng úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ Lê Quang Thành (46 tuổi, quê quán xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); từ thượng úy lên đại úy với chiến sĩ Lê Ánh Sáng (33 tuổi, quê quán xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, thứ trưởng Bộ Công an, đã đến gia đình chiến sĩ hy sinh, chủ trì và trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an, hỗ trợ gia đình các liệt sĩ 100 triệu đồng/gia đình từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Cùng đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc (phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân 3 liệt sĩ.

Từ trái sang: Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường; liệt sĩ Lê Ánh Sáng; liệt sĩ Lê Quang Thành - Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường - Ảnh: M.V.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP