Trong nước

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động chia sẻ câu chuyện về chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam

Nhắc lại chuyến công tác dịp tháng 10-2022, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động kể lại những câu chuyện về các chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 7-2, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của tổ công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Chủ trì buổi lễ có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tự hào về lực lượng "mũ nồi xanh" Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - chúc mừng 4 sĩ quan đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và các sĩ quan chuẩn bị lên đường.

Ông nhấn mạnh tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là dấu ấn của Việt Nam và của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế ở môi trường đối ngoại đa phương.

"Chúng ta có quyền tự hào về những sĩ quan mũ nồi xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, những quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm hình ảnh của bộ đội cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế và nhân dân trên thế giới và đặc biệt ở các địa bàn" - thượng tướng nói.

Ông cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng với lực lượng nữ sĩ quan "mũ nồi xanh" đã và đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

7 sĩ quan nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

Ông xúc động nhắc lại chuyến công tác vào chiều 19-10-2022, đoàn công tác thăm, gặp gỡ, động viên các nữ sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei (UNISFA) nhân dịp 20-10 và tặng cho họ… những bông hoa dại.

"Ở đấy không có hoa, không có chợ, không có siêu thị, không có gì cả, phải hái bông hoa dại kẹp thêm lá, thêm chút quà để tặng..." - ông Chiến xúc động kể lại.

Giao nhiệm vụ cho các sĩ quan nhận nhiệm vụ mới, thượng tướng đề nghị các sĩ quan cần phát huy truyền thống của quân đội và lực lượng gìn giữ hòa bình, kế thừa kinh nghiệm của những người đi trước về hoạt động trong môi trường quốc tế đa phương, chú ý an toàn tính mạng, sức khỏe.

Đồng thời, đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông cũng bày tỏ vui mừng vì hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam ngày càng mở rộng ra các lĩnh vực, địa bàn, đơn vị. Từ đó, ông đề nghị các đơn vị tạo thêm nguồn để giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đa dạng hoá, có nguồn nhân sự dồi dào cho lực lượng GGHB ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng hoa chúc mừng 4 sĩ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về nước

7 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Dịp này, có 7 sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước làm nhiệm vụ gìn giữ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trong đó, tại phái bộ Nam Sudan có trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, trợ lý tác huấn, phòng tham mưu - kế hoạch Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự; thượng úy Nguyễn Như Tuấn, nguyên giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự.

Tại phái Cộng hòa Trung Phi, có thiếu tá Trần Thái Sơn, trưởng ban tham mưu, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan tình báo.

Tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) có trung tá Nguyễn Quốc Khánh - trợ lý phòng công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu điều phối quân dân sự; trung tá Nguyễn Văn Tiệp - nguyên giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự.

Cùng đó là thiếu tá Nguyễn Xuân Trường - nguyên biên tập viên, phòng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, Tổng cục Chính trị được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự; đại úy Trần Nam Phương - nguyên trợ lý hướng Asean, phòng Quan hệ Quốc tế, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu hậu cần.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết tính đến nay, Việt Nam đã cử 526 lượt cán bộ, nhân viên (trong đó có 522 cán bộ quân đội và 4 cán bộ Công an) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại ba phái bộ và trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP