Xã hội

Thi thể người đàn ông cụt tay phải trôi dạt gần bờ biển Quảng Bình

Khi đang đánh cá gần bờ biển, ngư dân Quảng Bình phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 12-1, ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - xác nhận tàu cá của ngư dân địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên biển nên đã đưa vào bờ an táng.

Trước đó, khoảng 16 giờ hôm qua (ngày 11-1), khi đang đánh cá trên vùng biển Quảng Bình, cách cảng Gianh khoảng 31 hải lý, nhóm ngư dân trên tàu cá QB: 922.57-TS do thuyền trưởng Phan Văn Lân (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) cùng 6 ngư dân khác, đã phát hiện vật thể lạ trôi dạt trên biển.

Tiến lại gần, nhóm ngư dân tá hỏa khi nhìn thấy thi thể người đàn ông trôi trên biển nên đã báo với cơ quan chức năng và tiến hành trục vớt lên thuyền và đưa vào bờ.

Đặc điểm áo quần nhận dạng nạn nhân...

Đến 21 giờ cùng ngày, tàu cá của anh Lân chở theo thi thể đã cập bờ tại Cảng cá sông Gianh, xã Thanh Trạch. Sau đó, các cơ quan chức năng đến tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định danh tính nạn nhân.

Nạn nhân khoảng 45 tuổi, cụt tay phải, cao khoảng 1,65m, bên ngoài mặc áo sơ mi dài tay sọc trắng xanh…

Thời điểm phát hiện tình trạng tử thi đang trong giai đoạn phân huỷ, không nhận dạng được vùng mặt.

Hiện các cơ quan chức năng và chủ tàu đã tiến hành lễ an táng, chôn cất thi thể tại nghĩa trang ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP