Xã hội

Tàu hỏa SE7 trật đường ray, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, tàu SE7 bất ngờ gặp sự cố trật đường ray khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt. May mắn thời điểm xảy ra sự cố tàu hỏa đang trên hành trình từ Hà Nội vào nên ít khách.

Khoảng 13h30 chiều 21/1, tàu lửa chở hành khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận bất ngờ gặp sự cố trật đường ray, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt.

Tàu hỏa SE7 trật đường ray khiến đường sắt Bắc-Nam tê liệt.

Thông tin trên VOV, thời điểm trên, tàu khách mang số hiệu SE7 khi đi qua đoạn đường cong Km 1550+200 thuộc địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì hai toa cuối của con tàu bị trật ray. Vị trí tàu gặp nạn cách ga Mương Mán gần 1km.

Theo VnExpress, tại hiện trường, bánh của toa 13 trật cạ sát vào ray. Dấu ma sát hằn rõ trên đoạn đường hơn 50 m. Nhiều đinh cóc kẹp ray bị gãy, hư hỏng. Hai toa cuối đã được tách rời, tàu SE7 sau khi kiểm tra kỹ thuật tiếp tục chở khách vào TP HCM.

Ngay sau khi xảy ra, đại diện ga Mương Mán và đơn vị quản lý cung đường này có mặt tại hiện trường để xử lý. Các nhân viên đường sắt sử dụng con đội nâng toa bị trật bánh lên vị trí ray cũ để kéo về ga. Trong khi một nhóm khác sửa lại đoạn ray bị hư hỏng để sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam.

Đến 15h30 chiều nay, hàng chục cán bộ và nhân viên đường sắt vẫn đang tiến hành đo vẽ hiện trường, tìm cách khắc phục sự cố.

Được biết, hôm nay tại ga Sài Gòn có 20 đoàn tàu chở khoảng 14.000 hành khách về các tỉnh phía Bắc.

Tàu SE7 lúc xảy ra sự cố đang trên hành trình từ Hà Nội vào nên ít khách, theo báo Tuổi trẻ.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP