Xã hội

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 người chết và mất tích

Trên đường vào cửa biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), một tàu cá với 3 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm khiến một nạn nhân rơi xuống biển tử vong, một người vẫn đang mất tích.

Ngày 28/10, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) - cho biết địa phương vẫn đang huy động phương tiện, lực lượng nỗ lực tìm kiếm ngư dân bị sóng biển cuốn trôi mất tích, sau khi tàu chìm ở cửa biển Tam Quan từ trưa 27/10.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân bị nạn mất tích tại cửa biển Tam Quan (Ảnh: CTV).

Nạn nhân đang mất tích là anh Nguyễn Tươi Tốt (33 tuổi, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 27/10, anh Tốt cùng 2 ngư dân khác là ông Nguyễn Bổn (57 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Sơn (58 tuổi, cùng trú tại phường Tam Quan Bắc) đi trên một tàu cá nhỏ, đang trên đường vào cửa biển Tam Quan thì bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phối hợp cùng người dân cứu được ông Nguyễn Bổn.

Đến khoảng 15h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Thanh Sơn bị sóng cuốn trôi ra xa và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

"Hiện thị xã Hoài Nhơn vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích. Để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngư dân, trong thời gian tới, khi xuất hiện sóng to gió lớn, thị xã sẽ không cho phép các phương tiện đánh bắt có chiều dài dưới 15m ra khơi đánh bắt", ông Nguyễn Chí Công cho hay.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP