Xã hội

Tắm biển nhưng không biết bơi, 2 học sinh ở Quảng Trị chết đuối

Lúc bị nước biển cuốn ra xa, 1 học sinh biết bơi nên tự bơi được vào bờ, 2 học sinh còn lại không biết bơi nên chết đuối.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt thông tin, vào khoảng 3h45 sáng nay 30/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.Q.T. bị đuối nước vào tối 29/6 trên địa bàn xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, hơn 17h ngày 29/6, em T.Q.K. (SN 2007, ở thôn Gia Môn, xã Phong Bình), N.Q.T. (SN 2007) và N.D.K. (SN 2006) cùng trú thôn Lan Đình, xã Phong Bình, huyện Gio Linh cùng nhóm bạn tắm biển tại bãi biển thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Trong quá trình tắm, 3 em di chuyển đến một cồn cát nhỏ, cách bờ chừng 30 m. Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, 3 em bị nước cuốn ra xa. Em N.D.K. biết bơi nên tự bơi được vào bờ, 2 em còn lại không biết bơi nên bị đuối nước. Sau khi vào bờ, em N.D.K. chạy đi kêu cứu người dân gần đó.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm. Đến 21 giờ 29/6, tìm thấy thi thể em T.Q.K.

Khoảng 3 giờ 45 phút sáng 30/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.Q.T.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Tác giả: Hữu Thành

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP