Xã hội

4 cháu bé tắm biển đuối nước, 1 cháu tử vong

Một nhóm 4 trẻ ở Hà Tĩnh đi tắm biển bị đuối nước, người dân nhanh chóng cứu sống 3 cháu, cháu còn lại bị nước nhấn chìm tử vong.

Sáng 18-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Hoa - phó chủ tịch UBND xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, chiều 17-6, một nhóm 5 cháu bé đi tắm tại khu vực biển thuộc thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú thì 4 cháu bị đuối nước.

Cháu bé lớn nhất còn lại nhanh chóng chạy lên bờ kêu cứu. Lúc này, nhiều người dân nhanh chóng xuống biển cứu được 3 cháu lên bờ.

Bé trai còn lại là L.C.H. (6 tuổi, ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế) bị nước nhấn chìm dẫn đến tử vong. Khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể của cháu H. mới được tìm thấy.

Được biết, mẹ cháu H. là người xã Kỳ Phú, lấy chồng tỉnh Thừa Thiên Huế và sinh sống tại địa phương này. Dịp nghỉ hè, cháu H. được cho về quê ngoại chơi thì không may đi tắm biển rồi gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn đuối nước, chính quyền xã Kỳ Phú đã phối hợp với gia đình tổ chức khâm liệm, ngay trong đêm gia đình đã đưa thi thể bé trai vào tỉnh Thừa Thiên Huế để an táng.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP