Kinh tế

Số phận của các thương hiệu Quang Linh Vlogs từng đại diện hình ảnh

Quang Linh Store hay Quang Linh Food đều khóa bình luận và không còn sản phẩm, cửa hàng trên TikTok Shop. Một số kênh dừng cập nhật thông tin, hình ảnh từ cuối tháng 3.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá cho một sản phẩm của Quang Linh Food.

Sáng 24/5, theo ghi nhận, gian hàng chính thức của Quang Linh Store trên Shopee vẫn hoạt động, trong khi cửa hàng trên TikTok Shop "chưa có sản phẩm nào". Kênh này đã dừng đăng bài trong 2 tháng qua, đồng thời khóa tính năng bình luận trên TikTok.

Trong khi đó, trên Facebook, Quang Linh Store vẫn chia sẻ các vlog của "Team châu Phi" trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, không còn cập nhật hình ảnh bán hàng, quảng cáo các sản phẩm như trước.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, pháp nhân đại diện cho Quang Linh Store là Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 7/2022, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ quần áo, giày dép, sản phẩm từ da và da tổng hợp tại các cửa hàng chuyên doanh.

Cửa hàng của Quang Linh Store trên TikTok Shop.

Ban đầu, công ty có hai cổ đông: ông Trần Chí Tâm (trú tại Hạ Hoà, Phú Thọ) góp 800 triệu đồng và bà Võ Thị Lộc (trú tại Diễn Châu, Nghệ An) góp 200 triệu đồng - tổng vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, công ty có sự điều chỉnh đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật. Từ thời điểm đó, bà Vì Khánh Ngân (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đảm nhiệm vai trò giám đốc.

Quang Linh Vlogs từng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các video quảng bá sản phẩm của thương hiệu này, đồng thời giới thiệu sản phẩm trong các buổi livestream cá nhân của anh.

Tương tự, Quang Linh Food không còn cửa hàng trên TikTok Shop, dừng cập nhật bài đăng trên cả Facebook và TikTok từ cuối tháng 3. Cửa hàng trên Shopee vẫn còn nhưng tất cả sản phẩm đều hiển thị "bán hết". Quang Linh Food khóa bình luận trên TikTok và giới hạn bình luận một số bài đăng trên Facebook.

Quang Linh Food từng bán các mặt hàng như khô mực, khô bò, khô gà, burger Táo đỏ, bánh trung thu, xí muội... với hàng nghìn lượt mua trên các sàn thương mại điện tử. Cuối năm 2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục từng tổ chức nhiều phiên livestream, mega livestream (phát trực tiếp quy mô lớn) để bán các sản phẩm này và một số mặt hàng của các thương hiệu khác với lời quảng cáo "tự hào hàng Việt", "tinh hoa đặc sản".

Các sản phẩm của Quang Linh Food đều hết hàng trên Shopee.

Một nhà hàng cơm niêu ở quận 1, TP.HCM cũng vướng cảnh lao đao vì từng được Quang Linh Vlogs góp vốn, đại diện hình ảnh. Sau loạt lùm xùm quảng cáo lố, dù Quang Linh Vlogs đã tuyên bố nhượng lại cổ phần của mình cho người khác, nhà hàng này bị đánh giá một sao, "bom" (đặt rồi hủy) đơn hàng. Chủ nhà hàng thậm chí phải lên tiếng "cầu cứu" trên mạng xã hội.

Nhà hàng này hiện đã xóa hết các bài đăng, hình ảnh liên quan đến team Quang Linh Vlogs trên tất cả trang mạng xã hội, bài quảng cáo của mình.

Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) nổi lên với loạt vlog về cuộc sống châu Phi, được làm trong thời gian anh xuất khẩu lao động tại Angola.

Năm 2024, Quang Linh Vlogs về Việt Nam, tích cực kết hợp với Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) để livestream bán hàng. Tháng 1/2025, anh gây chú ý khi kết hợp với một số người khác để mở nhà hàng cơm niêu mang tên mình ở quận 1, TP.HCM.

Đến tháng 2, Quang Linh Vlogs vướng vào loạt lùm xùm quảng cáo lố về yến sào, sau đó là kẹo rau củ Kera. Anh trở thành tâm điểm chỉ trích với câu giới thiệu "một viên kẹo bằng một đĩa rau".

Ngày 14/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục công khai xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật về sản phẩm. Anh đồng thời tuyên bố sẽ dừng livestream bán hàng, chuyển nhượng cổ phần tại quán cơm niêu và về Angola để tiếp tục các dự án như trước đây.

Đến ngày 3/4/2025, Quang Linh bị bắt tạm giam để điều tra với cáo buộc "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng".

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP