Thế giới

Siêu bão Mawar hướng đến Nhật Bản, sức gió lên đến 162 km/h

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo bão Mawar sẽ ảnh hưởng tới tỉnh Okinawa vào ngày 31/5 đồng thời cảnh báo nguy cơ gió mạnh và mưa lớn.

Theo JMA, tính đến sáng 29/5, bão Mawar từ phía Đông Philippines di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 km/h. Vận tốc gió gần tâm bão đã tăng dần từ 162 km/h vào tối 28/5 lên 216 km/h vào sáng 29/5. Nếu không có sự thay đổi, bão Mawar sẽ đi vào vùng Tây Nam tỉnh Okinawa.

Theo dự báo của JMA, từ ngày 31/5, bão Mawar sẽ tiến đến quần đảo Sakishima ngoài khơi đảo chính Okinawa. Vùng bão trải rộng có bán kính 220 km về phía đông bắc và bán kính 150 km về phía tây nam.

Bão Mawar ở vùng biển Philippines vào sáng 29/5. (Ảnh: AP)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo việc bão di chuyển chậm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực kéo dài, làm xáo trộn các điều kiện khí quyển ở nhiều vùng khắp đất nước.

Ngày 29/5, ghi nhận các đợt sóng biển dâng cao tới 5m ở khu vực đảo Okinawa và thậm chí 7m gần quần đảo Sakishima. Mưa lớn có thể xảy ra ở cả phía Đông và Tây Nhật Bản trong những ngày tới. JMA khuyến cáo người dân đề phòng lở đất và lụt lội ở những vùng trũng, nước sông dâng cao tràn bờ và các hiện tượng sấm sét.

Theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), dù bão tiếp tục suy yếu trên biển Philippines nhưng vùng ảnh hưởng của bão vẫn khá rộng. Đây là cơn bão thứ hai và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023.

Ông Diego Mariano, Chánh Văn phòng Trung tâm giám sát chung phòng vệ dân sự, cho biết chính quyền một số địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt trên đảo Luzon và khu vực miền Trung Philippines để phòng chống bão.

Trước đó, bão Mawar quét qua vùng lãnh thổ Guam thuộc Mỹ. Đây được xem là cơn bão lớn nhất trong 20 năm nay ở Guam, làm mất điện cơ sở trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất tại đây.

Tác giả: TRÀ KHÁNH (Nguồn: CGTN)

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP