Kinh tế

Phúc Lâm Petro - Hà Tĩnh: Dự án bỏ dở, nợ thuế 47 tỷ đồng

Tại Hà Tĩnh, Phúc Lâm Petro được chấp thuận cho đầu tư Tổng kho Xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh với sức chứa kho xăng dầu hơn 4.800m3 ở Cảng Vũng Áng.

Mới đây, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo danh sách, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm - Chi nhánh tại Hà Tĩnh là doanh nghiệp top đầu về nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 47,6 tỷ đồng...

Phúc Lâm Petro chủ đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu tại Vũng Áng Hà Tĩnh nhưng đến nay vẫn chưa triển khai...

Cùng với đó, trên địa bàn Hà Tĩnh đang có hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước lâu năm bị “bêu tên’ như: Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (chủ đầu tư dự án Hoa Tiên Paradise, tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) số tiền nợ thuế hơn 70,6 tỷ; Công ty CP Xây dự số 1 Hà Tĩnh, tiền nợ thuế hơn 20,6 tỷ đồng; Công ty Đóng tàu Bến Thuỷ, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tiền nợ thuế hơn 5,4 tỷ đông; Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Sông La, đóng tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, số tiền nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng...

Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro) hoạt động từ cuối năm 2013, có địa chỉ tại tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Phúc Lâm Petro đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Phúc Lâm Petro hiện là nữ doanh nhân sinh năm 1993 Trần Nguyễn Anh Ngọc.

Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm - Chi nhánh Hà Tĩnh

Chi nhánh của Phúc Lâm Petro tại Hà Tĩnh (Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm - Chi nhánh Hà Tĩnh, MST 0312604769-008) đăng ký tại số nhà 70 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Chi nhánh được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 9/3/2021, do ông Trần Hồng Thắng, sinh năm 1980, quê quán Hà Tĩnh là người đại diện pháp luật.

Bên cạnh là người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm - Chi nhánh Hà Tĩnh thì ông Trần Hồng Thắng còn là người đại diện chi nhánh của Phúc Lâm Petro tại Quảng Bình.

Tháng 8/2020, Phúc Lâm Petro được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Sau đó, Phúc Lâm Petro được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép thực hiện xây dựng dự án Tổng kho Xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Quy mô Dự án có điện tích mặt đất dự kiến sử dụng khoảng 18.293m2. Công suất thiết kế có tổng sức chứa kho xăng dầu là 4.800m3, bao gồm 03 bể chứa có dung tích 1.600m3/bể, với sản phẩm, dịch vụ cung cấp là Xăng (M95, E5) và DO (nhiên liệu Diesel).

Dự án có tổng mức đầu tư 87,759 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp nhà đầu tư hơn 26,327 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư) và vốn huy động hơn 61,432 tỷ đồng.

Theo kế hoạch,dự án được triển khai kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và bàn giao mặt bằng, hoàn thành đi vào hoạt động trong thời gian 24 tháng.

Bên cạnh dự án Tổng kho xăng dầu, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cùng thời điểm (tháng 11/2020), Phúc Lâm Petro cũng được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý về nguyên tắc, cho phép khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng làm việc tại thành phố Hà Tĩnh và các cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay, sau gần 4 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Tổng kho xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng vẫn là một bãi đất trống, ngổn ngang chưa được đầu tư xây dựng...

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP