Thế giới

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 3

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/3, ông Tập Cận Bình được nhất trí bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trong phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Tân Hoa xã đưa tin, ông Tập Cận Bình đã được nhất trí bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) của CHND Trung Hoa vào ngày 10/3 tại phiên họp đang diễn ra của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: RC)

Đây là nhiệm kỳ chủ tịch Trung Quốc thứ 3 của ông Tập Cận Bình. Trước đó, ông trở thành Chủ tịch nước vào năm 2013 và Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ vào năm 2018.

Ngoài ra, các đại biểu Trung Quốc hôm 10/3 đã thông qua đề xuất tái cấu trúc Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cao nhất của chính phủ nước này.

Cũng trong phiên họp, ông Hàn Chính được bầu làm Phó chủ tịch Trung Quốc. Ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 14.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP