Trong nước

Ông Lương Tuấn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Cao Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII. Đồng chí Lương Tuấn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.

Sáng ngày 19/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cao Bằng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Lương Tuấn Hùng được bầu làm Bí thư Thành uỷ TP Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí.

Tại hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2 đồng chí: Lâm Đức Xuân, Nguyễn Quốc Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố. Bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng 19/6, sau khi ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 37 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đề ra 3 đột phá chiến lược, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp, gồm: Tập trung hoàn thiện hạ tầng thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển; hỗ trợ các ngành dịch vụ có lợi thế, các sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch; phát triển công nghiệp đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội gắn với cải thiện môi trường đô thị; thu hút đầu tư tăng nhanh giá trị sản xuất xây dựng....

Bí thư Thành ủy Thành phố Lương Tuấn Hùng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Lương Tuấn Hùng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đã đề ra.

Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và nhân lực lao động trực tiếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…; phấn đấu xây dựng Thành phố phát triển toàn diện, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII không tái cử khóa XVIII.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP