Pháp luật

Nữ tiểu thương vung dao 'tiễn' đồng nghiệp khiến cả khu chợ bàng hoàng

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến cự cãi, trong lúc nóng giận, Nguyễn Thị Ái Liên (SN 1980) đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong ngay tại khu chợ.

Tối ngày 27/2, tin từ Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 14h30 ngày 27/2, tại khu vực trước cửa quầy bán quần áo số 153, tầng 2 chợ Tiên Yên đã xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 tiểu thương tử vong.

Đối tượng Nguyễn Thị Ái Liên

Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thị Ái Liên (SN 1980, trú tại Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, là chủ quầy hàng số 153) đã dùng dao nhọn đâm bà Trần Thị Oanh (SN 1969, trú tại Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, là chủ quầy hàng số 155 bên cạnh).

Hậu quả của vụ việc khiến bà Oanh bị thương nặng nên đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Khu chợ xảy ra vụ việc

Sau khi gây án, đối tượng Ái Liên đã lên cơ quan Công an huyện Tiên Yên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tiên Yên phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP