Thế giới

NÓNG: Mỹ hành động bất ngờ ở Biển Đen giữa lúc Ukraine sắp mất Mariupol, Donbass nguy ngập

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Quân đội Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có quyết định về hoạt động của các tàu chiến Mỹ ở Biển Đen.

Cụ thể, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ở Châu Âu, Tướng không quân Tod Wolters đã thông báo với Lưỡng viện Hoa Kỳ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra quyết định các tàu chiến Mỹ sẽ rời khỏi Biển Đen.

Đây được cho là phản ứng trước các diễn biến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số phận của Thành phố cảng chiến lược Mariupol sắp được định đoạt, tình hình của cụm quân Ukraine ở Donbass đang nguy ngập và các cáo buộc qua lại giữa Nga và Ukraine liên quan tới số lượng lớn thủy lôi đang được rải và bị các nước ở Biển Đen phát hiện.

Trước đó ông Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky, trong đó cam kết sẽ viện trợ trực tiếp thêm cho Kiev thêm 500 triệu USD. Được biết số tiền này sẽ được sử dụng không phải cho mục đích quân sự mà để trả lương cho bộ máy chính quyền Ukraine.

Tác giả: Hoài Giang

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

  Từ khóa: Donbass ,Biển Đen ,Mỹ ,ukraine

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP