Du lịch

Những điểm check-in nổi tiếng ở Đà Lạt

Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn đối với các tín đồ “sống ảo” với những công trình kiến trúc “ăn ảnh” và khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh...


Không cảnh đẹp như châu Âu ở Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt.

Đà Lạt (Lâm Đồng) được biết đến với cái tên thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù.. là một trong những địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Ngoài khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, trữ tình,...Đà Lạt còn là điểm đến số một của các tín đồ “sống ảo” với những công trình kiến trúc “ăn ảnh” và khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

1. Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Nằm cuối hồ Xuân Hương, vườn hoa TP Đà Lạt được đánh giá là vườn hoa rộng nhất Việt Nam và thế giới với tổng diện tích là 7000m2. Chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng và mỏi chân khi tham quan hết toàn bộ điểm này.

Toàn bộ vườn hoa có tới hơn 300 loại hoa đủ màu sắc và chủng loại. Từ những loại hoa hồng nổi tiếng của Đà Lạt tới các loại hoa của nước ngoài như các loại hoa cúc, hoa đồng tiền… Dạo quanh vườn hoa, du khách sẽ dễ dàng có những bức ảnh lưu niệm mê hồn bên cạnh những loài hoa khắp mọi miền đất nước và nhiều giống hoa nhập ngoại.

Vẻ đẹp ảo diệu của thung lũng Tình Yêu.

2. Ga Đà Lạt- công trình đường sắt do Pháp xây dựng từ năm 1932, nổi bật với lối kiến trúc hài hòa vừa mang đặc trưng của đỉnh núi Langbiang, vừa mang nét tinh tế của lối kiến trúc Pháp. Công trình mô phỏng hình ảnh dãy núi LangBiang với 3 vòm mái nhô cao kết hợp với những khung cửa lồng kiếng nhiều màu sắc bắt mắt.

3. Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt cũng là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố ngàn hoa. Với lịch sử hơn 100 năm, ngôi trường này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp tên Moncet mang phong cách đậm chất Châu Âu cổ kính.

Sử dụng nguyên liệu chính là gạch ép trần màu cam đỏ ấm áp, phần mái dốc ốp bằng ngói thạch bản xanh đen, đuôi mái được bẻ góc với hệ thống cửa sổ mái, những dãy nhà hình cánh cung mềm mại ôm lấy khoảng sân rộng. Trường được mệnh manh là Châu Âu thu nhỏ trong lòng phố núi Đà Lạt, khiến bất cứ ai được chiêm ngưỡng cũng phải phải trầm trồ.

Ga Đà Lạt - một địa điểm sống ảo nổi tiếng.

4. Nhà thờ Domaine De Marie - điểm du lịch nổi tiếng về kiến trúc và cảnh quan thu hút đông đảo du khách. Được xây dựng theo phong cách cổ điể̉n Châu Âu với bức tường xây bằng đá chẻ, kiểu kiến trúc độc đáo của nước Pháp. Hệ thống chiếu sáng được làm theo cách mới lạ là dùng những khung kính màu bắt mắt đã tạo nên nét độc đáo cho kiến trúc nhà thờ.

Toàn bộ nhà thờ Domaine De Marie được bao phủ trong màu hồng sậm, lớp ngói màu đỏ sản xuất ở Việt Nam làm nổi trội cả một góc trời. Điểm nhấn trong thiết kế nhà thờ là cửa sổ của mái ngói và cửa sổ hoa hồng hình tròn phía đỉnh mái tạo không gian chiếu sáng, huyền ảo cho thánh đường. Ngoài ra chính việc thiết kế mái chính giống hình tam giác cân, với vòm cửa hình lưỡi mác hai bên, tạo cảm giác gần gũi nhờ hình dáng giống nhà Rông truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.

Vẻ đẹp cuốn hút của nhà thờ Domaine De Marie.

5. Nhà thờ Con Gà cũng là một địa điểm “sống ảo” thú vị ở thành phố “sương mù”. Đây là một trong những công trình mang dấu ấn trường phái kiến trúc Roman của phương Tây, kết hợp kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên.

Nhà thờ Con Gà được thiết kế tổng thể đối xứng, theo hình chữ thập, với chiều dài 65m và chiều rộng 14m, cửa chính hướng về “nóc nhà” Đà Lạt - núi Langbiang hùng vĩ. Đặc biệt nhà thờ được trang trí bởi 70 tấm kính màu khác nhau, do xưởng Louis Balmet ở Grenoble (Pháp) chế tạo, mang đến phong cách thẩm mỹ vô cùng độc đáo, mờ ảo và huyền bí, lại vừa có tác dụng chiếu sáng khắp mọi nơi.

Du khách chụp ảnh trước nhà thờ Con Gà.

6. “Nam Thiên Đệ Nhất Hồ”- Hồ Tuyền Lâm được nhiều du khách nhận xét là địa điểm đẹp nhất tại Đà Lạt. Nơi đây có sự hòa quyện giữa núi rừng, sông suối, những thảm rừng thông nguyên sinh,…tạo nên khung cảnh huyền ảo, lung linh tạo nên bức tranh thiên nhiên mộng mơ, hùng vĩ.

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, hồ Tuyền Lâm là 1 trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam với nhiều ốc đảo nhỏ và rừng thông bao bọc. Khí hậu mát mẻ, trong lành, không gian yên tĩnh, hoang sơ giúp nơi đây là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến “bỏ phố về rừng” và “săn” ảnh đẹp.

Say đắm với vẻ đẹp thơ mộng của hồ Xuân Hương.

7. Nằm ngay trung tâm Thành phố Đà Lạt, Hồ Xuân Hương là điểm “check in” không thể sót của hầu hết du khách đến nơi đây. Được ví như trái tim của thành phố, hồ được bao bọc bởi rừng thông, các bãi cỏ, vườn hoa rất thích hợp cho du khách dạo bộ hoặc ngồi xe ngựa ngoạn cảnh.

Chợ đêm Đà Lạt với những món hàng dễ thương, những món ẩm thực đường phố hấp dẫn.

8. Chợ Đà Lạt- địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua chợ Đà Lạt. Vô số những góc hình cực cuốn có thể sáng tạo ra ở đây. Trong đó hành lang của chợ Đà Lạt là một trong những địa điểm nổi tiếng mà dân “phó nháy” nhất định phải thử. Với các trụ đèn đã nhuốm màu thời gian và hơi bị rỉ sét qua bao khắc nghiệt của thời tiết, phía sau những tòa nhà cao tầng cũ kỹ nhiều màu sắc chen chúc phía sau tạo nên một khung cảnh đậm chất hoài cổ.

Tác giả: Huế Thương

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP