Trong tỉnh

Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư: Chủ tịch huyện chỉ đạo đại hội

Liên quan tới vụ việc ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, dù nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật nhưng vẫn được cơ cấu vào cấp ủy và trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, được biết tại Đại hội Đảng bộ xã này, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Trạm bơm xóm 12 xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An) xảy ra sai phạm về tài chính dẫn đến việc nguyên Chủ tịch xã bị kỷ luật. Ảnh: Quang Đại

Ngày 22.6, thông tin tới phóng viên, bà Trần Thị Loan (trú xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu) cho biết liên quan vụ việc ông Hồ Minh Mậu, tại Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Tân diễn ra ngày 9.6, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo chủ chốt huyện Quỳnh Lưu.

Cụ thể, gồm ông Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, ông Đặng Ngọc Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, và nhiều cán bộ khác.

“Đây là trường hợp đặc biệt, một đại hội Đảng bộ cấp xã mà có cả Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhiều lãnh đạo huyện tham dự” – một cán bộ UBND xã Quỳnh Tân nói.

Tại đại hội nói trên, ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu ông Hồ Minh Mậu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tân.

Như Lao Động đã thông tin, tại Đại hội đảng bộ xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa diễn ra, ông Hồ Minh Mậu trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin nói trên gây xôn xao dư luận, bởi vì trong quá trình công tác, ông Hồ Minh Mậu đã có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2008 - 2010, ông Hồ Minh Mậu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, kiêm Trưởng ban Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, đã có hành vi lạm dụng quyền hạn trong việc cho vay vốn.

Năm 2010, ông Mậu lên làm Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, sau đó xã xây dựng trạm bơm Cồn Chuyền tại xóm 12. Tại dự án này đã xảy ra sai phạm lập hồ sơ, quyết toán khống khối lượng công trình và nhiều hạng mục làm không đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Năm 2011, ông Mậu và Phó Chủ tịch UBND xã này cùng Trưởng ban Kinh tế tài chính xã đã bị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu kỷ luật do "ăn chặn tiền bão lũ của dân, kê khống diện tích thiệt hại từ 287 ha lên 575 ha để rút tiền Nhà nước, chiếm giữ 99.740.000 đồng".

Năm 2014, ông Mậu tiếp tục bị ông Lê Đức Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký Quyết định kỷ luật với hình thức “Khiển trách” vì làm trái thẩm quyền trong quản lý đất đai.

Ngày 22.8.2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu thi hành kỉ luật ông Hồ Minh Mậu với hình thức “Cảnh cáo”.

Trước đó, ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết Huyện ủy đã nắm thông tin đầy đủ về trường hợp ông Hồ Minh Mậu, quá trình cơ cấu cán bộ thực hiện đúng quy trình.

Bà Trần Thị Loan là đảng viên, vừa qua đã có nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị về trường hợp ông Hồ Minh Mậu, nhưng ông Mậu vẫn được cơ cấu, bầu giữ chức vụ lãnh đạo Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP