Du lịch

Nhiều động vật quý hiếm được phát hiện ở rừng đặc dụng Nghệ An

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa phát hiện nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có trong Sách đỏ sau khi bí mật đặt bẫy ảnh trong rừng sâu.

Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, các trạm quản lý và bảo vệ rừng Thông Thụ 1, Thông Thụ 2, Đồng Văn 2 và Na Chạng, huyện Quế Phong (Nghệ An), ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN sinh sống trong khu bảo tồn sau đợt lắp đặt máy bẫy ảnh.

Cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt lắp đặt máy bẫy ảnh trong rừng sâu.

Có thể kể đến các loài như: mang thường (muntiacus vagialis), lợn rừng (sus scrofa), nhím đuôi ngắn (hystrix brachyura), khỉ mốc (macaca assamensis), khỉ vàng (macaca mulatta), sơn dương (capricornis sumatraensis), mèo báo (prionailurus bengalensis), cầy giông sọc (viverra megaspila)… Các loài này được bẫy ảnh ghi nhận ở những thời điểm khác nhau trong ngày.

Cá thể Mèo báo (Prionailurus bengalensis) được phát hiện tại rừng Pù Hoạt nhờ bẫy ảnh.

Trong số các loài trên, các loài nguy cấp quý, hiếm theo các quy định hiện nay gồm cầy giông sọc (viverra megaspila) thuộc nhóm nguy cấp; sơn dương (capricornis sumatraensis), khỉ cộc (macaca arctoides) thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Khu bảo tồn ghi nhận hơn 2.420 loài và dưới loài thuộc 885 chi, 208 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Thống kê được 130 loài nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó 112 loài có trong Sách đỏ Việt Nam, 25 loài trong Nghị định 32 của Chính phủ và 15 loài trong Sách đỏ IUCN.

Một chú Cầy móc cua (Urva urva) được bẫy ảnh ghi nhận vào buổi sáng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là một trong những khu vực có giá trị dạng sinh học cao của vùng Bắc Trung Bộ với sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý, hiếm. Một số loài được xác nhận có xuất hiện ở Pù Hoạt gồm: vượn má trắng Bắc (nomascus leucogenys), cầy vằn Bắc (chrotogale owstoni), mang lớn (muntiacus vuquangensis) và mang roosevelt (muntiacus rooseveltorum)…

Cá thể Gà lôi trắng (Lophura nycthemera)

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, từ năm 2013 đến nay, đơn vị phối hợp các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trong nước, quốc tế thực hiện thành công 13 đề tài nghiên cứu khoa học về động, thực vật rừng.

2 cá thể Voọc xám (Trachypithecus phayrei) được bẫy ảnh chụp lại.

Thời gian tới, Ban Quản lý Khu bảo tồn tập trung vào việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu, nhằm bảo tồn các loài quý hiếm và đặc hữu đang có nguy cơ tuyệt chủng cao, như các loài thực vật (sa mu dầu, pơ mu...) và động vật (vượn đen má trắng, sơn dương…). Đồng thời, Ban cũng sẽ quy hoạch khu bảo vệ đặc biệt và sưu tầm, trồng bổ sung cây bản địa vào Vườn thực vật ngoại vi.

Cá thể Mang thường (Muntiacus vagialis)

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nằm gần 3 khu vườn quốc gia và khu bảo tồn quan trọng phía Bắc dãy Trường Sơn, gồm: Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) và Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa).

Đây cũng là 1 trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007, với diện tích hơn 85.000 ha, trải dài qua 88 tiểu khu ở 9 xã thuộc huyện Quế Phong.

Việc bẫy ảnh ghi lại các loài động vật quý‎ hiếm nhằm cung cấp tư liệu giúp tuyên truyền về những loài động vật cần được bảo vệ và cấm săn bắt.

Khu bảo tồn Pù Hoạt được nhiều tổ chức quốc tế và các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao về tính đa dạng sinh học, với sự hiện diện của nhiều loài động thực vật quý hiếm và nguy cấp.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP