Pháp luật

Nhẫn tâm bán em cả em ruột, lãnh 4 năm tù

Để bán cả em ruột của mình, Khăm quả quyết "nếu được ứng trước 10 triệu thì cho đi luôn”.

Sáng 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù đối với bị cáo Vi Thị Hồng (43 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Cùng tội danh này, tòa cũng tuyên 4 năm tù đối với 2 bị cáo Lương Mẹ Khăm (24 tuổi), Moong Mẹ Pheng (43 tuổi) cùng trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn. Riêng Moong Văn Tuyên (45 tuổi, chồng của Hồng) lãnh 3 năm tù.

bc 1487924517386
các bị cáo trước vành móng ngựa (ảnh từ trái qua: Pheng, Khăm, Hồng, Tuyên). Ảnh: V.Đồng

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, đầu tháng 4/2016, một phụ nữ tên Yến liên hệ với Hồng để tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Nếu bán thành công Yến trả cho Hồng 100 triệu đồng và Hồng đồng ý.

Sau khi thống nhất với Yến, Hồng liên lạc với Pheng và nói “Trong bản có ai đi Trung Quốc không. Nếu có người đi thì trả sẽ trả cho người đó 80 triệu đồng”. Sau đó, Pheng liên hệ với Khăm để tìm người và được Khăm giới thiệu chính em gái của mình là Lương Thị Pê (17 tuổi). Khăm quả quyết: “nếu được ứng trước 10 triệu thì cho đi luôn”.

Ngày 18/4, hai vợ chồng Hồng và Tuyên bắt xe đưa Pheng, Khăm lên nhà của mình để thống nhất việc bán em Pê. Tại đây, Hồng tạm ứng trước cho Khăm 10 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi đưa Pê sang Trung Quốc thành công.

Ngày 6/5, hai vợ chồng Hồng đến xã Bảo Thắng để đón Pê đi nhưng không được. Nghe vậy, Pheng liền dọa Pê “nếu không đi sẽ phải trả lại gấp đôi số tiền đã nhận”. Do không có tiền để trả nên Pê đành chấp nhận. Một ngày sau, Tuyên đến đón Pê đi với mục đích để bán thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ từng vai trò của các bị cáo và tuyên bản án trên. Riêng đối với đối tượng tên Yên, cơ quan công an đang tiến hành xác minh khi nào đủ căn cứ sẽ sử lý sau.

Tác giả bài viết: V.Đồng

Nguồn tin:

  Từ khóa: quả quyết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP