Trong tỉnh

Nhà máy nước thi công 7 năm chưa xong đã hỏng, xuống cấp

Dự án Nhà máy nước sạch xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) được đầu tư 13 tỷ đồng, thi công gần 7 năm vẫn chưa xong, một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Dự án Nhà máy nước sạch Diễn Minh được xây dựng từ năm 2015, do UBND xã Diễn Minh (cũ), nay là xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ đầu tư, có tổng nguồn vốn hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước là 60%, nguồn vốn nhân dân đóng góp 40%.

Công trình do Cty Cổ phần xây dựng Bắc Vinh có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An) thi công. Theo thiết kế, nhà máy sẽ phục vụ nguồn nước sạch cho 900 hộ dân (3.500 nhân khẩu); kế hoạch sau 1 năm sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau gần 7 năm thi công, công trình cấp nước vẫn dang dở.

Ghi nhận của PV, bờ bao của nhà máy có dấu hiệu bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phần nền xi măng phía sau bể chứa nước xuất hiện những đường nứt kéo dài ra tận hồ chứa.

Trải qua thời gian, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục tại dự án này bị hư hỏng và vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa cũng như bàn giao công trình.

Hệ thống đường ống nước bị hư hỏng

Phần kính bị đập bể

5 chiếc máy có trị giá khoảng 100 triệu đồng trong công trình nhà máy nước sạch vừa bị kẻ gian đánh cắp. Ông Võ Đình Quyền – Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: “Cơ quan vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ mất trộm tài sản tại dự án công trình Nhà máy nước sạch Diễn Minh. Dự án nhà máy nước Diễn Minh vẫn chưa được quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng”.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP