Xã hội

Người đàn ông bị điện giật tử vong ở trường mầm non

Trong quá trình thi công, xây dựng trường mầm non ở Hoà Bình, một người đàn ông đã bị điện giật tử vong.

Hiện trường nơi người đàn ông bị điện giật

Chiều 6/8, Ông Bùi Văn Yên - Chủ tịch xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong, theo Người lao động.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 6/8 tại xóm Mõ, xã Kim Sơn. Một công ty đang tiến hành xây dựng phần móng công trình trường mầm non trên địa bàn xã Kim Sơn. Trong quá trình bơm nước từ móng ra ngoài để đổ bê tông không may điện dò rỉ khiến một người bị điện giật, mặc dù đã được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Hùng D. (SN 1993, ngụ xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi).

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của xã Kim Sơn và huyện Kim Bôi đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, công nhân điện lực bị điện giật tử vong ở Hòa Bình là lao động hợp đồng. Trả lời báo Giao thông, ông Yên cho biết thêm: “Công ty thi công công trình này ở ngoài Hà Nội. Họ chưa khai báo tạm trú tạm vắng nên chúng tôi chưa nắm được thông tin về đơn vị này”.

Tác giả: Mai Anh (t/h)

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP