Trong tỉnh

Ngổn ngang ‘nghĩa địa’ bè mảng ở bờ biển Nghệ An

Những chiếc bè mảng cũ nát, hư hỏng nằm ngổn ngang dọc bờ biển Nghệ An, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường biển.

Không đủ khả năng đóng tàu cá đắt tiền, hàng trăm ngư dân làng chài ven biển huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm bè mảng vươn khơi. Mỗi chiếc bè mảng được ngư dân kết thành bởi các vật liệu thô sơ như cây mét, tấm xốp và dây cước. Vì thế, bè mảng chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian từ 4 - 5 năm.

Những chiếc bè mảng cũ nát, hư hỏng nằm chỏng chơ dọc bờ biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Ông Phạm Xuân Lân (55 tuổi, trú xóm Yên thịnh, xã Diễn Kim) chia sẻ, trước đây người dân thường tận dụng vật liệu từ những bè mảng hư hỏng để làm chuồng trại, chất đốt... nhưng nay ít dùng, nên bè mảng cũ nát vứt dọc bờ biển.

Những chiếc bè mảng hư hỏng không được thu dọn, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường biển.

Môi trường biển bị ô nhiễm

Có những chiếc bè mảng được ngư dân kéo lên gần đường bê tông rồi bỏ hoang phế.

Những chiếc bè cũ nát nằm chỏng chơ

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, toàn huyện có trên 300 chiếc bè mảng ở các xã: Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Thành. Đối với những bè mảng hư hỏng, cũ nát, huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến bà con ngư dân hướng xử lý phù hợp, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP