Pháp luật

Nghi vấn côn đồ chém hai bố con: Gia đình nạn nhân nói gì?

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, trước khi sự việc xảy ra, anh H. có gọi điện cho người phụ nữ để nói chuyện tiền nong.

>> Đang chở con nhỏ, bố bị nhóm giang hồ đi ôtô đâm chết

Vào năm 2013 - 2014, cô ruột anh H. có cho một người phụ nữ tên là L. ở Nam Định vay số tiền hơn 100 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả. Khoảng hơn một tháng trước, bà cô ruột đã nhờ anh H. cùng đi đến nhà L. hỏi về chuyện tiền nong. Sau khi đôi bên nói chuyện, L. hứa hẹn sẽ trả vào ngày gần nhất.
Người nhà thương tiếc trước sự ra đi của nạn nhân.

Cách đây ít ngày, anh H. gọi điện thoại, trong lúc hai bên đang nói chuyện thì có một giọng nói thứ 3 nói chen vào. Ngay buổi tối hôm đó (6/4) thì xảy ra vụ việc các đối tượng đi xe ô tô truy sát anh H. cùng cháu bé 20 tháng tuổi trên đường Mạc Thị Bưởi, Tp. Nam Định.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 21h30", ngày 06/4/2017, xuất hiện nghi vấn người đàn ông đèo con trên xe bị nhóm thanh niên đâm tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là L. V. H. (SN 1986, trú tại Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định).

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Nam Định đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ các đối tượng gây án và tổ chức truy bắt.

Nội dung vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo qui định của pháp luật.

Tác giả bài viết: CTV Lê Tùng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP