Pháp luật

Nghi phạm sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Hải Phòng ra đầu thú

Hà Đình Hạ ra đầu thú sau vài giờ đồng hồ đâm chết vợ và gây trọng thương cho bố mẹ vợ và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Rạng sáng 3/3, nghi phạm Hà Đình Hạ (SN 1983, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án mạng, theo thông tin trên báo Thanh niên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hạ khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng Hạ sống ly thân; người vợ bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn. Đêm 2/3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án, rồi bỏ trốn.

Trước đó, PL&XH đưa tin, khoảng 20h ngày 2/3, tại gia đình ông V.V.H (SN 1962, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Hà Đình Hạ đã dùng dao đâm vợ là V.T.H (SN 1992), ông V.V.H và vợ ông H là bà P.T.Đ (SN 1963). Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng, chị V.T.H, vợ của Hạ đã tử vong. Ông H và bà Đ đang điều trị với vết thương nặng ở vùng bụng, ngực.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ Hạ là chị V.T.H bị đâm tổng cộng 23 nhát, tử vong tại chỗ; ông V.V.H (bố chị H) bị đâm 1 nhát vào ổ bụng và bà P.T.Đ (mẹ chị H) bị 1 nhát đâm thấu ngực.

Được biết, Hạ là lao động tự do, có 1 tiền án, từng có 1 đời vợ và 3 con riêng. Sau khi kết hôn với chị H, 2 người có với nhau 1 con chung 3 tuổi.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: TQ

Nguồn tin: Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP