Trong tỉnh

Nghệ An triển khai 7 dự án và dự án thành phần giảm nghèo

Nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm thiểu nguy cơ tái nghèo, đặc biệt tại các vùng nông thôn và miền núi, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% mỗi năm, trong đó khu vực miền núi giảm từ 2 - 3%, riêng các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%.

Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhiều hộ gia đình ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa được hỗ trợ mô hình nuôi dê thương phẩm, giúp giảm nghèo. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung triển khai 7 dự án lớn và nhiều tiểu dự án thành phần như dự án: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở; giảm nghèo về thông tin và truyền thông; nâng cao năng lực và giám sát thực hiện chương trình.

Về nguồn lực thực hiện, Nghệ An sẽ huy động tổng vốn đầu tư phát triển là 161.549 tỷ đồng, vốn chi thường xuyên là 336.199 triệu đồng.

Chương trình giảm nghèo bền vững sẽ được triển khai trên toàn tỉnh, trong đó tập trung tại 4 huyện nghèo gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu. Đây là những địa bàn đang gặp nhiều khó khăn về điều kiện sống, hạ tầng và cơ hội phát triển. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã... cũng là những đối tượng quan trọng tham gia vào việc triển khai chương trình.

Chương trình cũng chú trọng đổi mới cách tiếp cận, đảm bảo các chính sách hỗ trợ có điều kiện, hướng đến tăng khả năng tự chủ cho người nghèo. Đồng thời, tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất và dịch vụ tại các địa bàn nghèo.

Đặc biệt, công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả chương trình được tăng cường thông qua hệ thống theo dõi, báo cáo tiến độ minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo là một giải pháp trọng tâm. Các phong trào thi đua như “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng phấn đấu hoàn thành 100% hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 31/7/2025, trong đó ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc mới thoát nghèo./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: dantocmiennui.baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP