Trong tỉnh

Nghệ An đầu tư tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỉ đồng

Tuyến đường ven biển nối thị xã Hoàng Mai với huyện Nghi Lộc có chiều dài 69km, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỉ đồng.

HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn Km7-Km76.

Theo đó, dự án có chiều dài 79km có điểm đầu tại điểm đầu từ km 7 thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai), điểm cuối là km76 thuộc xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc).

Đường có quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Chiều rộng nền đường 12 m, rộng 7m. Dự kiến toàn tuyến sẽ có 5 cầu lớn, 4 cầu trung và nhỏ.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 4.651 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 3.200 tỉ đồng, còn lại ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2026.

Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài 83,5km được đầu tư với chi phí 5.172 tỉ đồng. Hiện nay, đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến thị xã Hoàng Mai có chiều dài 7km đã hoàn thành. Đoạn thứ hai dài 7,5km đoạn từ km 76 đến km 83 qua địa phận Nghi Lộc đến cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam đang triển khai.

Tác giả: Nguyễn Văn

Nguồn tin: cafeland.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP