Xã hội

Nam sinh học lớp 2 tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

Chiều 5/8, trao đổi trên báo Người lao động, một lãnh đạo UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định xác nhận trên địa bàn xã vừa có một học sinh lớp 2 tử vong sau nhiều tháng bị chó cắn.

Ảnh minh họa

Nạn nhân là cháu N.N.T (7 tuổi; ngụ thôn An Sơn 2, xã Phước An), học lớp 2 tại một trường ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, cách đây gần 3 tháng, cháu T. cùng 2 người khác trong thôn bị một con chó của người dân địa phương cắn.

Sau khi sự việc xảy ra, 3 người đều đi chích vaccine phòng dại, trong đó cháu T. chỉ mới chích 1 liều rồi dừng.

Đến cuối tháng 7 vừa qua, cháu T. xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường cùng các triệu chứng như bệnh dại.

Sau đó, gia đình đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Trong diễn biến khác, một người đàn ông 62 tuổi ở Quảng Bình cũng đã tử vong vì bị chó dại cắn.

Theo đó, ngày 4/8, trao đổi trên VietNamNet, bác sỹ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một người đàn ông tử vong vì bị chó dại cắn.

Theo đó, cách đây khoảng 3 tháng, ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1960) ở thôn 3, xã xã Thanh Thạch đưa con chó 1 tháng tuổi nhà nuôi đi tiêm phòng. Ông bị chó cắn ở mặt trong cánh tay trái, chảy ít máu.

Thời điểm này con chó nhỏ đang bị ốm. Sau 3 ngày con chó chết.

Từ thời điểm bị chó cắn đến nay, sức khỏe của ông Ch. bình thường, không có biểu hiện gì.

Đến sáng 1/8, ông Ch. mệt mỏi, nhức đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đã đưa đi Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thăm khám và được các bác sỹ chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ông Ch. được chẩn đoán mắc bệnh dại và trả về, đến khuya 2/8, bệnh nhân tử vong.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP