Xã hội

Mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, ngày mai, có khả năng kéo dài đến ngày 1/11.

Điểm tin thời tiết đáng chú ý

Đêm qua và sáng sớm nay (30/10), ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/10 đến 3h ngày 30/10 có nơi trên 70mm như: Chợ Tràng (Nghệ An) 90,6mm, Đức Hương (Hà Tĩnh) 226mm, Hồ Cẩm Ly (Quảng Bình) 71,8mm,…

Dự báo, từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 270mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 30/10, ở khu vực Bắc Nghệ An, Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

Từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, khu vực Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Anh Trí)

Dưới đây là dự báo thời tiết 30/10 cho cả nước

Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ C; phía Nam 31-33 độ C.


Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: HUYỀN THANH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP