![]() |
Cảng hàng không Liên Khương được thiết kế lấy cảm hứng từ đóa hoa dã quỳ. Ảnh: AT |
Sáng 9/6, tại Đà Lạt, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Tổng Bí thư yêu cầu các bộ ngành và lãnh đạo 3 tỉnh làm việc tập trung vào tiến độ thực hiện sáp nhập 3 tỉnh, tinh gọn bộ máy và phương án phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng mới (sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông)
Liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tháo gỡ các khó khăn để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông.
Theo đó, lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thống nhất kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm để tạo đà phát triển sau sáp nhập. Theo đó, các địa phươngđề xuất bố trí vốn nâng cấp toàn tuyến quốc lộ 28 dài khoảng 308 km với kinh phí 7.700 tỷ đồng; nếu chưa cân đối được nguồn lực, kiến nghị ưu tiên đầu tư đoạn Phan Thiết - Di Linh - Gia Nghĩa dài 197 km, với tổng vốn gần 4.900 tỷ đồng.
Ngoài ra, 3 tỉnh cũng đề nghị tiếp tục triển khai dự án nâng cấp các đoạn còn lại của quốc lộ 27 qua Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận, với tổng mức đầu tư khoảng 2.747 tỷ đồng; đồng thời sớm nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương từ chuẩn 4D lên 4E nhằm phục vụ du lịch và xuất khẩu nông sản công nghệ cao...
![]() |
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận. Ảnh: MV |
Sau khi nghe tỉnh Lâm Đồng và Bộ Xây dựng báo cáo phương án đóng cửa sân bay Liên Khương từ 5 - 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ý kiến, việc đóng cửa sân bay 6 tháng, trong khi tuyến đường bộ từ TP HCM đến Lâm Đồng chưa có cao tốc, chưa đảm bảo, thì làm sao phát triển kinh tế địa phương 2 con số, phát triển du lịch, như thế rất khó khăn. Vì vậy, việc làm cao tốc phải nhanh hơn nữa; đồng thời cần phải có phương án đường bộ từ Phan Thiết lên Đà Lạt để đảm bảo sự phát triển.
Tổng Bí thư ghi nhận các đề xuất và giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho địa phương.
Sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên
Liên Khương là sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên kể từ tháng 6/2024. Sân bay này có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách mỗi năm.
Hiện nay, sân bay Liên Khương đạt cấp 4D, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng trung bình như Airbus A300 hay Boeing 767. Thế nhưng, với cấp 4E, sân bay sẽ có khả năng tiếp nhận các loại máy bay lớn hơn như Boeing 777, Airbus A330 hoặc A350. Đây là những loại máy bay vốn đang được nhiều hãng hàng không sử dụng cho các đường bay quốc tế và nội địa có lưu lượng lớn.
Theo phân loại của ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), hai cấp 4D và 4E đều yêu cầu đường băng dài từ 1.800m trở lên. Điểm khác biệt giữa hai cấp này là nằm ở sải cánh và khoảng cách giữa các càng bánh chính của tàu bay. Theo ICAO, cấp 4E đòi hỏi hệ thống đường lăn, sân đỗ và trang thiết bị mặt đất phù hợp với những loại máy bay lớn hơn, cùng với yêu cầu kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt hơn.
Vì vậy, việc nâng cấp sân bay Liên Khương từ cấp 4D lên 4E là mở rộng khả năng khai thác các dòng máy bay lớn, đồng thời tăng cường kết nối quốc tế và phục vụ định hướng phát triển vùng sau sáp nhập.
![]() |
Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập) dự kiến được đặt tại Đà Lạt. Ảnh: VGP |
Theo dự kiến, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích hơn 24.200 km2, dân số khoảng hơn 3,3 triệu người. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại Đà Lạt. Tỉnh Lâm Đồng mới có khoảng 124 đơn vị hành chính cấp xã.
Theo Tổng Bí thư, 3 địa phương với điều kiện tự nhiên, kinh tế khác biệt nhưng sẽ bổ trợ lẫn nhau một cách tự nhiên. Cụ thể, Lâm Đồng là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, Đắk Nông mạnh về khoáng sản và quỹ đất phát triển công nghiệp, Bình Thuận giữ vai trò đầu mối kết nối ra biển với lợi thế về năng lượng tái tạo và logistics ven biển.
Việc hợp nhất 3 tỉnh này là cơ hội tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển vùng, phân bổ lại dân cư, hạ tầng, nguồn lực đầu tư theo định hướng mới. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị địa phương khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dựa trên cấu trúc không gian mở, kết nối 3 vùng sinh thái, bao gồm: cao nguyên, trung du và duyên hải.
Tác giả: Minh Hằng
Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn