Pháp luật

Mở 'tiệc' ma túy trong nhà nghỉ để mừng sinh nhật

Ngày 17/2, tin từ công an Thị Xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, khoảng 22h45’ ngày 12/2, Công an TX Hồng Lĩnh kiểm tra nhà nghỉ Red Hotel (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Hải (31 tuổi), Trần Thị Thủy (24 tuổi), Phan Thị Minh Nguyệt (24 tuổi) cùng trú tại xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ); Bùi Huy Quyến (27 tuổi), trú tại xã Thanh Bình Thịnh; Lê Trung Đức (28 tuổi) trú xã Bùi La Nhân, Nguyễn Văn Diễn (21 tuổi) trú xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) và Trần Văn Quốc (21 tuổi), trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc.

Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Trung Đức, Trần Thị Thủy và Bùi Huy Quyến về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tạm giữ: 1 túi ni lông bên trong chứa 1,2884 gam ma túy loại ketamine cùng một số tang vật khác dùng để sử dụng chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Văn Hải ở huyện Đức Thọ; Hải, Thủy, Quyến, Đức, Nguyệt đến một quán karaoke ở TX Hồng Lĩnh để hát.

Trần Thị Thủy, Lê Trung Đức, Nguyễn Văn Hải và Bùi Huy Quyến (từ phải qua) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Tại đây, Hải và Quyến bàn bạc mở thêm “tiệc” ma túy, sau đó đưa tiền cho Đức và Thủy đi mua ma túy loại thuốc lắc (MDMA) về cho mọi người sử dụng.

Sau đó, các đối tượng đến nhà nghỉ nói trên để “xõa”. Đức và Thủy đi mua ma túy loại thuốc lắc (MDMA) và Ketamine về rồi rủ thêm Nguyễn Văn Diễn, Trần Văn Quốc và hai đối tượng khác đến để sử dụng. Khi các đối tượng đang “phê” thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với: Lê Trung Đức, Trần Thị Thủy, Bùi Huy Quyến và Nguyễn Văn Hải về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Được biết, đối tượng Trần Thị Thủy đang có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Huy Quyến có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn Hải từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Phan Hiền

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP