Xã hội

Miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn, tâm điểm dồn dập nơi nào?

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn nhất đầu mùa từ đêm nay. Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có 3 ngày mưa lớn dồn dập, nguy cơ gây ra ngập úng ở đồng bằng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Đêm qua và sáng nay (22/5), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/5 đến 8h ngày 22/5 có nơi trên 70mm như: Đắk R'Lấp (Đắk Nông) 143,4mm, Bù Đốp (Bình Phước) 81,4mm, Long Thành (Đồng Nai) 76,4mm, Vàm Răng (Kiên Giang) 70,8mm …

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 22/5 đến đêm 23/5, dự báo thời tiết có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/5 với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm; từ đêm 24/5 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm 23/5, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm 24/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ) trong đợt mưa này.

Khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm 22/5, dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/5 đến đêm 23/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và lũ quét nhiều khu vực. Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hiện nay, mực nước trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp dưới báo động (BĐ)1.

Từ đêm nay (22/5) đến 25/5, trên sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Khuyến cáo: Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/5/2025

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP