Kinh tế

Máy bay của Vietnam Airlines bị rách đuôi sau khi hạ cánh

Máy bay Airbus A321 số đăng ký VNA338 sau khi hạ cánh tại sân bay Vinh đã được phát hiện vết rách tại vị trí thăng bằng ngang phía đuôi.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 23/8, máy bay Airbus A321 số đăng ký VNA338 trong chuyến bay VN1262 từ TP HCM đi Vinh (Nghệ An), sau khi hạ cánh tại sân bay Vinh đã được phát hiện có vết rách tại vị trí thăng bằng ngang phía đuôi.
Phần cánh thăng bằng ở đuôi máy bay bị móp, rách. (Ảnh: TTO)

Để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines đã quyết định dừng tàu bay tại sân bay Vinh để kiểm tra và sửa chữa. Đồng thời, Vietnam Airlines triển khai đưa 1 tàu bay không chở khách từ Đà Nẵng đến Vinh để chuyên chở khách đi TP HCM trên chuyến bay VN1263, dự kiến giờ khởi hành mới vào lúc 18 giờ hôm nay.

Đối với hành khách đi trên chuyến bay VN1262, Vietnam Airlines đã thu xếp đưa về khách sạn nghỉ ngơi để chờ tàu bay và triển khai phương án đền bù theo quy định.

Theo đại diện Vietnam Airlines, nguyên nhân sự việc đang được kiểm tra và xác nhận. Hãng rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp chuyến bay bị thay đổi giờ khai thác do tình huống không mong muốn.

Được biết, chiếc máy bay máy bay Airbus A321 số đăng ký VNA338 bị hư hỏng cánh đuôi ngày hôm nay được đưa vào khai thác từ tháng 10/2012, lần bảo dưỡng gần nhất vào ngày 10/6/2016 tại Hà Nội./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP