Pháp luật

Mâu thuẫn đất đai, em vác dao chém trọng thương cả nhà anh ruột

Tối 4/3, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh đang điều tra vụ em trai chém trọng thương 3 người trong gia đình anh ruột.

Thông tin ban đầu, trước đó giữa ông Nguyễn Văn Bình (SN 1970) và gia đình anh ruột là Nguyễn Văn Hiến (SN 1960), cùng ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, có xảy ra mâu thuẫn về đất đai.

Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn Hiến bị em ruột chém đứt lìa bàn tay.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, trong lúc ông Hiến đi vắng, ông Bình sang nhà chị dâu là bà Vũ Thị Thu Phương (SN 1970) để giải quyết mâu thuẫn. Gặp nhau hai bên lời qua tiếng lại lớn tiếng rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, ông Bình cầm dao chém vào người bà Phương và cháu Nguyễn Thục Vy (SN 2005, con gái bà Phương) khiến cả 2 thương tích nặng và gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, ông Bình tiếp tục cầm dao chạy vào rẫy cách nhà khoảng 5km, nơi ông Hiến đang làm việc để chém anh trai. Vừa thấy anh trai, ông Bình cầm dao lao vào chém, ông Hiến giơ tay lên đỡ nhưng do cú ra tay quá mạnh khiến bàn tay phải của ông Hiến bị đứt lìa.

Gây án xong, ông Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa cả ba đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng thương tích rất nặng.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Trí

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP