Kinh tế

Máu làm ăn lớn, đại gia Dương Công Minh phá sản, bán nhà trả nợ

Hàng loạt các thay đổi về nhân sự tại nhiều doanh nghiệp trong tuần qua như kiều nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam rời Facebook, Vợ phó chủ tịch Nghệ An từ bỏ sếp lớn, Thêm 1 sếp dầu khí bất ngờ xin từ chức...

Dương Công Minh buôi xoài

Ông Dương Công Minh chia sẻ, thời tuổi trẻ ông có đủ điều kiện để làm quan sau khi tốt nghiệp đại học, rồi đi nghĩa vụ quân sự, lại có người đỡ đầu làm trong ngành quân đội nhưng vì tình yêu với vợ nên ông không thể làm quan mà lựa chọn nghiệp làm giàu.

Ban đầu, ông làm quản lý toàn bộ công việc xuất khẩu hàng của quân đội ở phía Nam như lâm sản, thủy sản, nông sản như xoài đi Pháp, chuối đi Anh, tôm cá đi Nhật...Hết nghĩa vụ quân sự ông quay về quê mình là Bắc Ninh thì gặp người bạn ở công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc rủ làm kinh doanh xuất khẩu chuối, xoài, thanh long sang Trung Quốc, anh em mới đặt cho cái nickname là "Minh Xoài".

Đại gia Him Lam

Đại gia Him Lam

Và đúng lúc làm ăn lớn thì ông Minh đã bị phá sản vì xoài bởi dính lô hàng xoài non, nên mất hết cả vốn lẫn lãi. Ông bộc bạch phải bán nhà để lấy tiền trả nợ. Ông tìm đến dịch vụ làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng căn nhà nhưng phải trả chi phí rất cao mất tới 1/7 căn nhà. Sau đó ông tự tìm hiểu và nhờ bạn bè giúp đỡ làm thủ tục và chỉ mất 1/10 chi phí.

Từ đó, ông đã nảy sinh ý tưởng khởi nghiệp lần 2 khi lập trung tâm dịch vụ nhà đất vào khoảng những năm 1991. "Khi lập nghiệp có thể bạn âm về tiền nhưng chúng ta cần phải có dương về kiến thức, dương về bản lĩnh…tức là phải có gan làm giàu" ông Dương Công Minh chia sẻ.

Bầu sếp vào ban lãnh đạo VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. HĐQT VietinBank đã trình cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Trần Minh Bình, Quyền Tổng Giám đốc VietinBank hiện nay.

Ông Trần Minh Bình, sinh năm 1974 có học hàm học vị là cử nhân. Ông Bình bắt đầu công tác tại VietinBank kể từ năm 1999 và từng đảm nhiệm nhiều vị. Từ tháng 5/2014, ông Bình đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank. Ngoài ra, ông Bình từng còn đảm nhiệm tại một số vị trí điều hành khác như: Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường, Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng của VietinBank.

Mới đây, cuối tháng 10/2018, ông Trần Minh Bình đã lên nắm Quyền Tổng Giám đốc VietinBank, sau khi ông Lê Đức Thọ rời chức vụ này để làm Chủ tịch HĐQT.

Lãnh đạo LienVietPostBank bơm tiền mua CP

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank vừa đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu LPB, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng. Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ gần 31 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 4,1327% vốn điều lệ của Liên Việt. Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ nâng sở hữu của mình lên hơn 32 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,2926% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu LPB trên sàn UPCoM đang được giao dịch quanh mức 9.500-10.000 đồng/cp trong những ngày gần đây. Ước tính với vùng giá này, ông Thắng sẽ phải bỏ ra 11-12 tỷ đồng.

Thêm 1 sếp dầu khí bất ngờ xin từ chức

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau công bố đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Minh Tiến. Ông Tiến hiện là Chủ tịch HĐQT PVCFC, người đại diện phần vốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công ty.

Năm 2013, ông Tiến chuyển công tác về PVCFC đảm nhận chứ vụ Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau. Ngày 15/01/2015 khi chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần ông được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Ngày 12/6/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Bùi Minh Tiến thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVCFC và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Vợ phó chủ tịch Nghệ An từ bỏ sếp lớn

HĐQT Cienco4 đã có nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với bà Trương Thị Tâm kể từ ngày 2/10/2018, dựa trên kết quả xem xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm Thành viên HĐQT Cienco4 của bà Tâm trước đó.

Bà Trương Thị Tâm là vợ của ông Lê Ngọc Hoa, phó chủ tịch Nghệ An - người từng làm TGĐ Cienco4 sau một thời gian dài năm giữ vị trí giám đốc CTCP 482 (thành viên của Cienco4).

Tới cuối 2014, ông Hoa bị bãi nhiệm chức danh TGĐ Cienco4 trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong một cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh này.

Kiều nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam rời Facebook

Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang vừa bất ngờ tuyên bố mình rút khỏi Facebook sau một thời gian ngắn làm việc cho mạng xã hội lớn nhất thế giới và đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam.

Lê Diệp Kiều Trang sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh - bố là ông Lê Văn Trí, Phó Tổng giám đốc Công ty Cao su miền Nam (Casumina), anh trai Lê Trí Thông là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và gần đây thay bà Cao Thị Ngọc Dung làm CEO của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Lê Diệp Kiều Trang

Lê Diệp Kiều Trang từng làm việc cho HSBC tại TP.HCM, Tập đoàn Tài chính Mc Kinsey và sau đó cùng chồng là Vũ Xuân Sơn (Sony Vũ) sáng lập là startup chuyên về các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe và đo mức vận động của cơ thể Misfit Wearbles trước khi bán cho Fossil Group với giá 260 triệu USD.

Cựu TGĐ DongABank bị đề nghị mức án tù chung thân

TAND Tp.HCM quay trở lại xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á -DAB), Phan Văn Anh Vũ ( Vũ Nhôm) và 24 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB.

Tổng kết, từ hậu quả vụ án để lại là đặc biệt nghiêm trọng, VKSND Tp.HCM đề nghị tòa tuyên bị cáo Bình phải chịu mức án nghiêm khắc nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và đủ sức răn đe, từ đó đề nghị xử phạt bị cáo Bình theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là tù chung thân.

Cựu chủ tịch ngân hàng MHB

Cựu chủ tịch ngân hàng MHB kêu oan

Cho rằng bị truy tố, xét xử oan sai, ngay sau phiên sơ thẩm 2 ngày, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - MHB) đã làm đơn kháng cáo, kêu oan.

Ông Dũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do TAND TP.HCM đã không xem xét vụ án một cách khách quan, toàn diện, không đánh giá các chứng cứ và lập luận của ông Dũng cũng như các luật sư bào chữa một cách đầy đủ, công bằng, đúng pháp luật.

Tác giả: B.Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP