Trong nước

Lý do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai xin thôi chức

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Hồ Văn Điềm đã được cho thôi chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai theo nguyện vọng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị bất thường, thống nhất để ông Hồ Văn Điềm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, thôi tham gia Ủy viên Ủy ban, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ông Hồ Văn Điềm đã được cho thôi chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo kết quả kiểm tra, trong thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát cao điểm, ông Điềm với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đã cùng với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện vận động các đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ để giúp đỡ, chăm lo đời sống nhân dân gặp khó khăn, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ông Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978), kế toán cơ quan chiếm dụng tiền tiếp nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông Hồ Văn Điềm cũng đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam bất thường, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019- 2024

Khởi tố kế toán Ủy ban TMTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán Ủy ban TMTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Từ tháng 2-2021 đến tháng 4-2023, bà Hiền đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỉ đồng từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai từ tài khoản của Ủy Ban MTTQ Việt Nam. Số tiền này bà Hiền đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai có quyết định xuất kinh phí của Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho các cơ quan liên quan, bà Hiền không có khả năng chi trả nên đã tự ý nghỉ việc, bỏ trốn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP